Giá vật tư nông nghiệp tăng cao - nông dân gặp khó

Hiện nay, giá phân bón và các loại vật tư nông nghiệp khác vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Điều này khiến nông dân trong tỉnh phải cùng lúc vừa tính toán với khó khăn do đại dịch Covid-19 vừa phải cân đo đong đếm cho mùa vụ sắp tới. Khi đầu tư cho cây trồng bị cắt giảm cũng đồng nghĩa với năng suất, chất lượng giảm theo. Lúc này, hạ giá phân bón và vật tư nông nghiệp không chỉ là mong muốn của nông dân mà còn là giải pháp để thúc đẩy khôi phục sản xuất.

Nan giải bài toán chi phí đầu vào

Hiện nay, đa phần nông dân đều làm ăn theo hình thức “ăn trước, trả sau”. Nghĩa là, đầu vụ nông dân tìm đến các cửa hàng vật tư nông nghiệp để mua “ký sổ” các loại vật tư nông nghiệp như phân bón, thuốc trừ sâu... Các khoản chi phí đầu vào này sẽ được thanh toán vào cuối vụ. Do đó, giá các loại vật tư nêu trên tăng quá cao đã khiến nông dân e ngại và khó chồng thêm khó.

Vụ mùa sẽ trọn vẹn hơn khi giá vật tư nông nghiệp được bình ổn. Trong ảnh: Ông Nguyễn Ngọc Giảng, xã Nghĩa Bình, huyện Bù Đăng tự thu hoạch cà phê để lấy công làm lời

Lúa đã trổ bông nhưng đến giờ, ông Huỳnh Cam ở thôn 4, xã Đoàn Kết, huyện Bù Đăng mới tranh thủ rải nốt đợt phân cuối cùng cho ruộng lúa của gia đình. Giá phân bón tăng quá cao, cộng với các cửa hàng vật tư nông nghiệp thiếu hàng do ảnh hưởng bởi đại dịch khiến ông Cam phải đắn đo mãi mới quyết định rải đợt phân này. “Bình thường mọi năm bao phân có giá sáu trăm mấy mà nay lên hơn 900 ngàn đồng. Ở khu vực này, nhiều người không rải phân đợt 3. Mình cố gắng lắm mới rải được đợt phân này do sợ lúa không đạt năng suất” - ông Cam cho biết.

Theo thống kê, giá phân ure từ 610 ngàn đồng/bao đã tăng lên hơn 800 ngàn đồng/bao, phân DAP lên hơn 1 triệu đồng/bao. Không chỉ giá phân bón “leo thang” mà các loại vật tư nông nghiệp khác cũng tăng mạnh. Giá xăng dầu cũng tăng “phi mã” khiến chi phí giá thành đầu vào cho sản xuất nông nghiệp vượt khỏi tính toán của nông dân.

Bà Võ Thị Hiện ở thôn 3, xã Đoàn Kết cho biết: “Nhà tôi có máy gặt liên hợp. Như mọi năm, công thu hoạch lúa chỉ ở mức 1 sào 400 ngàn đồng nhưng năm nay phải lấy lên 500 ngàn đồng. Ở đây, diện tích lúa của mỗi nhà không nhiều, chỉ vài sào nhưng tính riêng chi phí cho thu hoạch đã tăng hơn trước mấy trăm ngàn đồng, chưa tính đến các chi phí khác. Vì vậy, nông dân trồng lúa dù giá có cao cũng không lời được bao nhiêu”.

Vụ mùa kém vui

Vụ mùa năm nay được coi là thành công của nông dân trên địa bàn tỉnh khi giá và năng suất các sản phẩm nông nghiệp đều tăng. Được mùa, được giá nhưng trái với tâm trạng vui sướng, nông dân lại chất chứa những băn khoăn, lo lắng. Bởi được mùa, được giá nhưng lợi nhuận không đáng là bao.

Giá các loại phân bón tăng cao đã ảnh hưởng lớn đến việc đầu tư sản xuất của nông dân

Ông Nguyễn Công Anh, nông dân trồng cà phê ở thôn Bình Thọ, xã Nghĩa Bình, huyện Bù Đăng nói: Làm cà phê cực lắm! Trông mãi mới có 1 năm cà phê được mùa, được giá như năm 2021 này. Năng suất tăng so với năm trước 30%, giá cũng tăng lên khoảng 10.000 đồng/kg. Tuy nhiên, giá phân bón và xăng cũng tăng lên.

Không chỉ ảnh hưởng đến lợi nhuận của nông dân mà còn là vấn đề tái đầu tư cho những mùa vụ sau khi số tiền đầu tư đã đội lên gấp đôi, thậm chí gấp ba. Đặc biệt, nông dân muốn tái canh, trồng mới càng e ngại trong điều kiện tiền đầu tư lớn mà giá đầu ra lại bấp bênh, không thể đoán định. Hơn nữa, để đạt được năng suất như mong muốn là cả một quá trình dài.

“Giờ người ta không ham trồng mới. Vì trồng mới nhiều công, đến khi thu hoạch chưa biết giá cả, năng suất có đạt hay không?” - ông Nguyễn Ngọc Giảng, nông dân trồng cà phê ở thôn Bình Thọ, xã Nghĩa Bình cho biết thêm. Nhà có 200 cây cà phê, các con đi làm ăn xa, vợ chồng ông Giảng tự mình thu hái. Theo ông, hái được bao nhiêu ăn bấy nhiêu chứ không thuê nhân công để tiết kiệm chi phí.

Thực tế cho thấy, hiện nay, trong sản xuất nông nghiệp, nông dân còn phụ thuộc nhiều vào nguồn phân bón vô cơ và các loại vật tư nông nghiệp khác bao gồm cả thuốc diệt cỏ, thuốc trừ sâu các loại. Hạ nhiệt và giữ giá vật tư nông nghiệp đang là vấn đề đặt ra cho các ngành chức năng, bên cạnh những khuyến cáo để nông dân có thể sử dụng vật tư nông nghiệp tiết kiệm và hiệu quả nhất căn cứ vào tính chất cây trồng, mùa vụ. Có như vậy thì những vụ thu hoạch được mùa, được giá mới là vụ mùa vui trọn vẹn của nông dân.

Thu Thảo

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/4/128380/gia-vat-tu-nong-nghiep-tang-cao-nong-dan-gap-kho