Tịch thu hàng chục nghìn tấn hàng hóa vi phạm trị giá hơn 8 tỷ đồng

UBND tỉnh Hải Dương vừa ra quyết định xử phạt hành chính 2 doanh nghiệp và 5 cá nhân với tổng số tiền gần 1 tỷ đồng, tịch thu hàng chục nghìn tấn hàng hóa vi phạm trị giá hơn 8 tỷ đồng.

Công ty TNHH một thành viên Thành Phát 668 (trụ sở chính ở phường Minh Tân) bị xử phạt hành chính 180 triệu đồng và tịch thu hơn 2.247 tấn than cám 8C tổng trị giá gần 389 triệu đồng.

Hàng chục nghìn tấn than các loại bị tịch thu. (Ảnh: Tổng cục Quản lý thị trường)

Hàng chục nghìn tấn than các loại bị tịch thu. (Ảnh: Tổng cục Quản lý thị trường)

Công ty TNHH Thương mại và vận tải Trường Toàn QN (Đông Triều, Quảng Ninh) bị xử phạt 237,5 triệu đồng, tịch thu 770 tấn xỉ, 2.743 tấn than các loại với tổng trị giá hàng hóa vi phạm hơn 233 triệu đồng.

4 cá nhân bị phạt ở Kinh Môn gồm: bà Bùi Thị Ngọc bị phạt 94 triệu đồng, tịch thu 8.726 tấn than tổng trị giá gần 847 triệu đồng; ông Lại Tiến Mạnh (cùng ở phường Tân Dân) bị xử phạt 94 triệu đồng, tịch thu 16.859 tấn xít than tổng trị giá hơn 2,1 tỷ đồng; ông Đỗ Mạnh Dũng bị xử phạt 82,5 triệu đồng, tịch thu 301 tấn xỉ, 993 tấn xít nghiền với tổng trị giá hàng hóa vi phạm hơn 109 triệu đồng; ông Bùi Đức Tiến (cùng ở phường Minh Tân) bị xử phạt 139 triệu đồng, tịch thu 1.424 tấn xỉ, 6.280 tấn xít với tổng trị giá gần 544 triệu đồng.

Các cá nhân, doanh nghiệp trên đã thuê kho, bãi trên địa bàn thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương để tàng trữ, kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ; không đăng ký thành lập hộ kinh doanh theo quy định./.

CTV Linh Giang/VOV-Đông Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/phap-luat/tin-nong/tich-thu-hang-chuc-nghin-tan-hang-hoa-vi-pham-tri-gia-hon-8-ty-dong-902011.vov