Giá vé xe dịp 30-4 không được tăng quá 40%

Dịp nghỉ lễ kéo dài 5 ngày nên nhu cầu đi lại qua các bến xe là rất lớn, vì vậy các hãng xe có thương hiệu cần chủ động bán qua mạng, đường dây nóng để phục vụ người dân.

Đại diện Bến xe Miền Đông cho biết vào dịp Giỗ tổ Hùng Vương và dịp lễ 30-4 và 1-5, lượng khách qua các bến xe là rất lớn. Trong đó, dịp Giỗ tổ Hùng Vương dự kiến rơi vào ngày 29-4 và trùng với các ngày nghỉ lễ 30-4 và 1-5. Đợt nghỉ này sẽ kéo dài khoảng 5 ngày nên nhu cầu đi lại của người dân sẽ rất lớn.

Đại diện Bến xe Miền Đông (BXMĐ) dự báo từ chiều ngày 29-4 (thứ 7) lượng khách qua BXMĐ sẽ tăng cao, dự kiến sẽ có hơn 17.000 lượt khách và ngày 30-4 sẽ có hơn 14.000 lượt khách.

Đợt nghỉ lễ 30-4 kéo dài 5 ngày. Ảnh: ĐÀO TRANG.

Đợt nghỉ lễ 30-4 kéo dài 5 ngày. Ảnh: ĐÀO TRANG.

Đại diện BXMĐ khuyến khích các đơn vị vận tải không thực hiện điều chỉnh tăng giá cước trong thời gian phục vụ lễ. Trường hợp đơn vị vận tải có kê khai điều chỉnh tăng giá cước để đảm bảo chi phí khi quay đầu xe về phải kê khai đúng quy định. Thời gian điều chỉnh tối đa 3 ngày (từ 28-4 đến ngày 30-4).

Riêng các tuyến thuộc tỉnh Hà Tĩnh, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Phú Yên, Bình Định và các tỉnh Tây Nguyên điều chỉnh không quá 40%. Đối với các tỉnh thuộc Bình Dương, Bình Phước tăng không quá 20% so với thường ngày.

Tương tự, BXMĐ mới cũng dự kiến lượng khách sẽ tăng so với ngày thường trong đợt nghỉ lễ này. Bến xe cũng yêu cầu các đơn vị vận tải bố trí đủ phương tiện hoạt động theo số chuyến đã đăng ký. Cao điểm hành khách di chuyển qua bến là vào ngày 28-4 với hơn 8.000 hành khách.

BXMĐ mới cũng khuyến khích các đơn vị vận tải không điều chỉnh tăng giá cước trong dịp lễ này. Nếu bắt buộc tăng giá thì khu vực từ Đà Nẵng vào Bình Thuận và và các tỉnh Tây Nguyên, Lâm Đồng và Miền Tây điều chỉnh không quá 40%. Các tuyến thuộc khu vực Đồng Nai, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu điều chỉnh tăng không quá 20%.

BXMĐ mới đề nghị Sở GTVT TP và Thanh tra giao thông xử lý nghiêm các phương tiện có hành vi đón trả khách không đúng nơi quy định.

Đặc biệt, Bến xe Miền Tây cũng cho biết dịp lễ này có lượng hành khách xuất bến cao. Trong đó, cao điểm rơi vào ngày 29-4 với lượng khách 55.000 - 58.000 khách/ngày, dự kiến tăng hơn 30% so với ngày thường.

Bến xe Miền Tây cũng đề nghị các đơn vị vận tải có thương hiệu như Phương Trang, Thành Bưởi, Kumho Samco chủ động có kế hoạch bán vé qua tổng đài, qua mạng sau khi kê khai giá vé.

Đối với các tuyến về miền Tây, BX Miền Tây đề nghị tăng giá vé không quá 40% so với ngày thường.

Đối với các tuyến về miền Trung và Miền Bắc tăng giá theo kế hoạch phục vụ lễ của BXMĐ mới.

ĐÀO TRANG

Nguồn PLO: https://plo.vn/gia-ve-xe-dip-30-4-khong-duoc-tang-qua-40-post727511.html