Gia Viễn kỷ niệm 30 năm ngày hội QPTD, 75 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam

Sáng 18/12, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Gia Viễn đã tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 – 22/12/2019) và 75 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2019).

Đồng chí Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh tặng hoa chúc mừng lễ kỷ niệm.

Tới dự lễ kỷ niệm có Đại tá Đinh Công Thanh,TVTU, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, lãnh đạo huyện Gia Viễn.

Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu đã cùng nhauôn lại truyền thống vẻ vang 75 năm ngàythành lập QĐND Việt Nam; 30 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân.

Trong những nămqua, nhân dân và lực lượng vũ trang huyện Gia Viễn đã có nhiều đóng góp quan trọngvào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, trong xây dựngvà bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội Chủ nghĩa; đã huy động hàng nghìndân công, hàng nghìn thanh niên tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu trêncác chiến trường; hàng vạn tấn lương thực, thực phẩm cung cấp cho tiền tuyến.

Pháthuy truyền thống QĐND Việt Nam anh hùng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, chính quyềncác cấp, lực lượng vũ trang huyện Gia Viễn đã không ngừng đổi mới, nâng cao chấtlượng, hiệu quả công tác, phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị, các lựclượng tạo sức mạnh tổng hợp xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thếtrận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ huyện ngày càng vững chắc,xây dựng lực lượng vũ trang huyện theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từngbước hiện đại, sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Đại tá Đinh Công Thanh, TVTU, Chỉ huy trưởng Bộ CHQStỉnh đã biểu dương những kết quả mà LLVT huyện đã đạt được, đồng chí đề nghị cấpủy Đảng, chính quyền, các đoàn thể chính trị - xã hội của huyện Gia Viễn cầntăng cường giáo dục, tuyên truyền nâng cao ý thức trách nhiệm cho mỗi cán bộ, đảngviên, đoàn viên và mọi người dân về hai nhiệm vụ chiến lược trong thời kỳ mới,tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết 28 của BộChính trị về “Xây dựng các tỉnh, thành phố thành khu vực phòng thủ vững chắctrong tình hình mới”; các cơ quan, đơn vị LLVT tiếp tục giữ vững và pháthuy truyền thống của quân đội nhân dân, phẩm chất tốt đẹp của “bộ đội Cụ Hồ”;thường xuyên giáo dục cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên địnhchủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổquốc và nhân dân, nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng nhận và hoànthành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tin, ảnh: Hồng Nam

Nguồn Ninh Bình: http://baoninhbinh.org.vn/gia-vien-ky-niem-30-nam-ngay-hoi-qptd-75-nam-ngay-thanh-lap-qind-viet-nam-20191218022926743p5c35.htm