Giả vờ mua lâm sản để vận chuyển 'hàng trắng'

Giả vờ thuê xe từ Thái Nguyên về Nghệ An để mua lâm sản nhưng thực chất Lưu Văn Bể đã rủ Ngọc Văn Lê đi vận chuyển thuê ma túy để nhận 12 triệu đồng tiền công. Tuy nhiên, khi 'chuyến hàng chưa đến bến' và cả hai chưa nhận được thù lao thì đã bị lực lượng CA bắt giữ.

Giả vờ thuê xe từ Thái Nguyên về Nghệ An để mua lâm sản nhưng thực chất Lưu Văn Bể đã rủ Ngọc Văn Lê đi vận chuyển thuê ma túy để nhận 12 triệu đồng tiền công. Tuy nhiên, khi “chuyến hàng chưa đến bến” và cả hai chưa nhận được thù lao thì đã bị lực lượng CA bắt giữ.

Hai bị cáo Lưu Văn Bể và Ngọc Văn Lê tại tòa

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Nghệ An, Lưu Văn Bể (1960, trú xã Hóa Thượng, H. Đồng Hỷ, Thái Nguyên) được Nguyễn Văn Thắng (trú tại TP Thái Nguyên) là người thuê Bể đi vận chuyển ma túy. Tuy nhiên, Bể không dám đi một mình nên điện thoại cho Ngọc Văn Lê (1957, trú xã La Hiên, H. Võ Nhai, Thái Nguyên) lấy cớ đòi lại xe máy cho mượn trước đó để gặp nhau bàn chuyện “đánh hàng” thuê cho Thắng. Gặp nhau, Bể hỏi Lê: “Có người thuê vào Nghệ An vận chuyển hàng (tức ma túy) ra Hà Nội, anh có đi không?”. Lê nói “đi thì đi”.

Sau đó, Nguyễn Văn Thắng điều khiển ô-tô 7 chỗ chở Bể đến xã Thông Thụ, H. Quế Phong (Nghệ An) rồi chỉ nơi cất giấu ma túy để Bể lấy chuyển đi. Sau đó, Thắng và Bể quay ra TP Thanh Hóa và Bể gọi điện cho Lê nói: “Tối nay, anh bắt xe khách đi đến TP Thanh Hóa để cùng em vào Nghệ An lấy 1 bánh heroin đưa ra Hà Nội, sẽ được trả tiền công 12 triệu đồng” và Lê đồng ý. Khi Thắng và Bể ra đến TP Thanh Hóa thì cả hai thuê một phòng trọ để nghỉ. Khi Ngọc Văn Lê vào đến TP Thanh Hóa thì Bể ra đón đưa vào nhà nghỉ ở lại đến tối. Sau đó, Bể điều khiến xe máy chở Lê lên địa phận xã Thông Thụ rồi đến vị trí cất giấu ma túy mà Thắng đã chỉ để lấy 1 bánh ma túy rồi đưa cho Lê cầm và hai người điều khiển xe máy đi về Thái Nguyên. Tuy nhiên, khi cả hai đi đến địa phận xóm Hợp Thành, xã Yên Hợp, H. Quỳ Hợp thì bị CA tỉnh Nghệ An bắt quả tang cùng số tang vật trên.

Ngày 8-8, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Lưu Văn Bể và Ngọc Văn Lê về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”. Người thân của hai bị cáo vượt qua chặng đường dài từ Thái Nguyên vào TP Vinh để tham dự phiên tòa.

Đứng trước bục khai báo, cả hai bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội. Bể và Lê khai nhận dù biết việc vận chuyển ma túy là vi phạm pháp luật nhưng vì hám lợi số tiền 12 triệu đồng nên đã đồng ý vận chuyển. “Anh Thắng gọi điện thuê bị cáo vào Nghệ An vận chuyển ma túy với số tiền công 12 triệu đồng nhưng bị cáo không biết số lượng ma túy là bao nhiêu. Sau khi vào đó, bị cáo vào nhà người quen ở Thông Thụ còn anh Thắng đi đâu thì không rõ”, bị cáo Lưu Văn Bể khai.

Tuy nhiên, anh Nguyễn Văn Thắng phủ nhận việc mình đã gọi cho Lưu Văn Bể. Theo lời của anh Thắng thì bản thân anh Thắng không hề có số điện thoại của Lưu Văn Bể. “Sáng 15-4, khi tôi đang ở nhà thì Lưu Văn Bể sang thuê chở vào Nghệ An để đi mua măng khô với giá 3 triệu đồng. Do vợ tôi là người ở xã Thông Thụ nên sau khi vào đây tôi đã về nhà ngoại còn việc Bể đi đâu thì không biết”, người làm chứng Nguyễn Văn Thắng khai trước phiên tòa. Trong vụ án này, cơ quan điều tra xác định còn có người đàn ông tên Nguyễn Văn Thắng, theo Lưu Văn Bể khai là người thuê Bể vận chuyển ma túy. Cơ quan điều tra đã tiến hành lấy lời khai và đối chất giữa Thắng và Bể nhưng Thắng không thừa nhận nên không đủ căn cứ để xử lý trách nhiệm hình sự. Xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Lưu Văn Bể 20 năm tù, Ngọc Văn Lê 18 năm tù về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

DƯƠNG HÓA

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_210788_gia-vo-mua-lam-san-de-van-chuyen-hang-trang-.aspx