Giả vờ mua quần áo, gã trai khiến cô chủ shop thời trang kinh hãi

Nữ chủ shop thời trang tưởng Linh là khách hàng nên vui vẻ dẫn vào bên trong chọn đồ. Vừa đi được vài bước, bất thình lình, nam thanh niên nhào tới khống chế, yêu cầu chủ shop đưa tiền.

Mới đây, một đoạn video ghi lại cảnh thanh niên khống chế chủ shop thời trang ở Khánh Hòa lan truyền trên mạng xã hội khiến nhiều người chú ý.

Gã thanh niên được xác định là Đỗ Dương Linh (30 tuổi, quê Bình Định).

Chiều 14/5, Đỗ Dương Linh mượn xe máy của thanh niên trong khu trọ, mặc áo khoác trùm đầu, thủ dao với ý định tìm những gia đình sơ hở để lấy tài sản. Tới cửa hàng thời trang phường Cam Phú, TP. Cam Ranh (Khánh Hòa), thấy nữ chủ tiệm cùng bé trai 4 tuổi ở bên trong, Linh liền vờ vào mua quần áo.

Đỗ Dương Linh bị đưa trở lại cửa hàng quần áo. Ảnh: X.N.

Đỗ Dương Linh bị đưa trở lại cửa hàng quần áo. Ảnh: X.N.

Nữ chủ tiệm tưởng Linh là khách hàng nên vui vẻ dẫn vào bên trong để chọn đồ. Vừa đi được vài bước, bất thình lình, nam thanh niên nhào tới một tay kẹp cổ, tay còn lại dùng dao nhọn đe dọa, yêu cầu chủ shop thời trang đưa tiền, song người này sợ hãi, trả lời không có.

Thấy chủ tiệm đeo vòng vàng ở tay, Linh khống chế để lấy rồi lục tìm tài sản khác.

Trong lúc gã sơ hở, người phụ nữ thoát được, chạy ra ngoài kêu cứu. Linh lập tức đuổi theo, kéo nữ chủ tiệm vào bên trong và tiếp tục khống chế. Tiếng kêu cứu của nữ chủ tiệm cũng đã đánh thức con trai 4 tuổi. Bé trai chỉ biết ngơ ngác, nhìn theo mẹ.

Lúc này, nhiều người nghe thấy tiếng la hét nên chạy tới, Linh mới tháo chạy. Mọi người đuổi theo chừng 500m thì mất dạng. Ngay sau đó, nữ chủ tiệm đã trình báo công an.

Hình ảnh Linh khống chế chủ cửa hàng thời trang. Ảnh: chụp từ video

Ngày 15/5, Công an TP Cam Ranh cho biết, từ chiếc xe máy, đôi dép nghi phạm để lại hiện trường, cùng camera an ninh của shop thời trang, công an đã lần ra được kẻ cần tìm.

Linh bị đưa về trụ sở công an tối 14/5. Tại đây, Linh đã thừa nhận hành vi của mình. Linh khai vòng vàng cướp được đã bán cho tiệm vàng ở phường Cam Nghĩa, giá 7 triệu đồng. Còn dao sử dụng khống chế nạn nhân đã ném trong vườn của dân.

Theo điều tra, Linh quê Bình Định, làm công nhân ở khu nghỉ dưỡng tại Khánh Hòa nhưng đã hết hợp đồng. Linh đã lập gia đình, vợ của anh đang mang thai, cả hai đang thuê trọ tại TP Cam Ranh. Công việc của Linh không ổn định.

Hiện, công an đang hoàn tất hồ sơ tạm giữ Đỗ Dương Linh để điều tra về hành vi Cướp tài sản.

Xuân Ngọc

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/gia-vo-mua-quan-ao-ga-trai-khien-co-chu-shop-thoi-trang-kinh-hai-2143360.html