Giả vờ mua rồi cướp hai lượng vàng

Công an tỉnh Cà Mau vừa bắt khần cấp Trương Tấn Đạt để điều tra làm rõ hành vi cướp tiệm vàng.

Bước đầu, Đạt (38 tuổi, ngụ xã Hòa Thành, TP Cà Mau) thừa nhận hành vi cướp tiệm vàng. Số vàng cướp được, Đạt bán cho 1 tiệm vàng khác được 52 triệu đồng. Số tiền trên Đạt tiêu xài còn 10 triệu đồng.

Đối tượng Trương Tấn Đạt.

Đối tượng Trương Tấn Đạt.

Trước đó, vào ngày 16/10, cơ quan công an tiếp nhận thông tin của chủ tiệm vàng K.T (Phường 5, TP Cà Mau) vừa bị cướp khoảng 2 lượng vàng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến khoảng 11h15 ngày 20/10 lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện nghi phạm Trương Tấn Đạt xuất hiện ở xã Khánh An (huyện U Minh, Cà Mau) thì tiến hành bắt giữ.

Cũng theo lời khai của Đạt thì người này từng bị TAND huyện U Minh tuyên phạt 3 năm tù trộm tài sản và chấp hành án xong vào năm 2016.

Hiện cơ quan công an đang mở rộng điều tra và xử lý vụ việc theo quy định./.

Trần Hiếu/VOV-ĐBSCL

Nguồn VOV: https://vov.vn/phap-luat/gia-vo-mua-roi-cuop-hai-luong-vang-969078.vov