Giá xăng dầu giảm mạnh lần thứ hai

Giá xăng dầu giảm mạnh lần thứ hai; Chốt lịch nghỉ Tết của cán bộ công chức, viên chức kéo dài 7 ngày; Bé trai tử vong tại trường mầm non ở Bình Định do có bệnh lý về phổi; Nga cảnh báo EU về các biện pháp đáp trả nếu tài sản bị tịch thu… là một số tin tức trong nước và quốc tế đáng chú ý hôm nay (1/12).

Giá xăng dầu giảm mạnh lần thứ hai

Giá xăng dầu giảm mạnh so với kỳ điều hành trước đó. (Ảnh: Thanh Tùng)

Giá xăng dầu giảm mạnh so với kỳ điều hành trước đó. (Ảnh: Thanh Tùng)

Giá xăng dầu hôm nay (1/12) giảm mạnh so với kỳ điều hành trước đó, lên tới trên 1.000 đồng/lít. Đây là lần thứ hai liên tiếp giá xăng được điều chỉnh giảm.

Theo đó, kể từ sau 15h hôm nay, giá xăng E5 được các doanh nghiệp thông báo giảm 1.000 đồng/lít, với giá bán là 21.670 đồng/lít. Giá xăng RON95 giảm 1.080 đồng/lít, giá bán là 22.700 đồng/lít. Giá dầu diesel giảm 1.590 đồng/lít, giá bán là 23.210 đồng/lít. Dầu mazut giảm 832 đồng/kg, về mức 13.953 đồng/kg.

Trong kỳ điều hành này, mức trích lập quỹ bình ổn với xăng E5 RON92 là 300 đồng/lít, xăng RON95 là 400 đồng/lít, dầu diesel là 700 đồng/lít; dầu mazut là 500 đồng/kg và dầu hỏa là 300 đồng/lít. Ở chiều ngược lại, nhà điều hành quyết định dừng chi sử dụng quỹ BOG với tất cả các mặt hàng xăng dầu.

Trước đó, tại kỳ điều hành ngày 21/11, giá xăng đã giảm nhẹ sau 4 lần tăng liên tiếp.

Chốt lịch nghỉ Tết của cán bộ công chức, viên chức kéo dài 7 ngày

Lịch nghỉ Tết Quý Mão năm 2023 sẽ kéo dài 7 ngày. (Ảnh: TTXVN)

Văn phòng Chính phủ vừa có công văn gửi Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội thông báo Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đồng ý với đề xuất nghỉ Tết Quý Mão năm 2023 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội.

Theo đó, lịch nghỉ Tết Quý Mão năm 2023 áp dụng với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội sẽ kéo dài 7 ngày. Lịch nghỉ Tết cụ thể là nghỉ từ thứ Sáu (ngày 20/1/2023) đến hết thứ Năm (ngày 26/1/2023), tức 29 tháng Chạp năm Nhâm Dần đến hết ngày mùng 5 tháng Giêng năm Quý Mão.

Đối với dịp nghỉ lễ Quốc khánh, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đồng ý nghỉ từ ngày 1/9 đến hết ngày 4/9/2023.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện lịch nghỉ dịp Tết, Quốc khánh phải bố trí sắp xếp các bộ phận làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, bảo đảm tốt công tác phục vụ tổ chức, nhân dân.

Đối với các dịp nghỉ hằng tuần, nghỉ lễ, Tết khác trong năm 2023 sẽ thực hiện theo quy định của Bộ Luật lao động.

Bình Định: Bé trai tử vong tại trường mầm non do có bệnh lý về phổi

Ảnh minh họa (Nguồn: TTXVN)

Liên quan đến vụ việc bé trai 5 tuổi tử vong tại Trường Mầm non Tăng Bạt Hổ (thị trấn Tăng Bạt Hổ, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định), ngày 1/12, Đại tá Huỳnh Bảo Nguyên, Phó Giám đốc Công an tỉnh thông tin qua kết quả trưng cầu giám định pháp y, cơ quan chức năng khẳng định cháu T.H.A tử vong do có bệnh lý nền về phổi, loại trừ khả năng bị ngộ độc thực phẩm. Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết thêm do không biết cháu T.H.A bị ốm, gia đình vẫn đưa cháu đến trường học.

Thi thể của cháu đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Theo báo cáo ban đầu từ Công an thị trấn Tăng Bạt Hổ, vào lúc 10 giờ 10 ngày 29/11, tại Trường mầm non Tăng Bạt Hổ, cô Nguyễn Thị Loan Thảo (sinh năm 1985) và cô Lê Thị Phương (sinh năm 1990) là giáo viên của trường đẩy xe đưa cơm đến các lớp và sắp xếp lên bàn cho trẻ tự ăn theo quy định. Đến 10 giờ 45 cùng ngày, sau khi ăn xong, trẻ tự vào giường nghỉ trưa. Đến 11 giờ 30, cô Phương đi kiểm tra, phát hiện bé T.H.A (sinh năm 2017, trú khu phố Du Tự, thị trấn Tăng Bạt Hổ) học lớp Lá B đang nằm nghiêng mở mắt, miệng há rộng. Cô Phương nhiều lần khuyên cháu A. ngủ đi nhưng không thấy có phản ứng, liền dùng tay kiểm tra và phát hiện trán trẻ rất nóng. Ngay sau đó, cô Phương đã gọi các giáo viên khác đến sơ cứu cho trẻ. Khi thấy không hiệu quả, cô Nguyễn Thị Hoàng Yến (sinh năm 1987, là giáo viên của trường) đã chở cháu A đến Trung tâm Y tế huyện Hoài Ân cấp cứu. Đến 11 giờ 50 ngày 29/11, bác sỹ thăm khám và kết luận cháu đã tử vong.

Nga cảnh báo EU về các biện pháp đáp trả nếu tài sản bị tịch thu

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova phát biểu với báo giới tại Moskva. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Phát ngôn viên chính thức Bộ Ngoại giao Liên bang Nga, bà Maria Zakharova, ngày 30/11 (giờ địa phương), đã cảnh báo Liên minh châu Âu (EU) về các các biện pháp trả đũa liên quan đến việc tịch thu tài sản của Nga.

Kênh truyền hình Moskva 24 dẫn lời bà Zakharova nêu rõ: "Chúng tôi một lần nữa cảnh báo nếu thực sự có việc tịch thu tài sản của công dân, doanh nghiệp, dự trữ nhà nước của đất nước chúng ta, thì chắc chắn sẽ có các biện pháp thích hợp từ phía Nga”. Bà Zakharova cho biết thêm hiện chưa thể nói chính xác những biện pháp này là gì song chúng sẽ phụ thuộc vào những hạn chế được thực hiện đối với phía Nga. Tuy nhiên, bà Zakharova nhấn mạnh Brussels sẽ chịu trách nhiệm thực sự, kể cả việc quyết định này sẽ ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh ở châu Âu.

Trước đó, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã đề xuất thành lập một cơ quan đặc biệt để kiểm soát tài sản của Nga bị đóng băng./.

PV (Tổng hợp)

Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/nong-trong-ngay/gia-xang-dau-giam-manh-lan-thu-hai-626211.html