Biển xâm thực, đe dọa làng chài ở Quảng Ngãi

Sau những đợt mưa bão vừa qua, tình trạng triều cường xâm thực bờ biển xảy ra ở nhiều địa phương ven biển của tỉnh Quảng Ngãi khiến người dân bất an.

Hơn nửa tháng nay, người dân thôn Phổ Trường, xã Nghĩa An, thành phố Quảng Ngãi lo lắng trước nguy cơ nhà cửa bị sóng biển cuốn trôi. Biển động, mưa to, sóng lớn dâng cao liên tục khoét sâu vào bờ.

Bờ biển bị sạt lở hàng trăm mét

Bà Võ Thị Sáu ở thôn Phổ Trường, xã Nghĩa An cho biết, tình trạng sạt lở bờ biển xâm thực đất liền diễn ra từ mấy năm trước, nhưng nay càng nặng nề hơn. Nước biển khoét sâu vào làng hàng chục mét, đe dọa cuộc sống người dân, nhiều nhà phải đi nơi khác lánh nạn. Theo bà Sáu, năm nào đến mùa mưa bão, người dân phải dùng bao đựng cát, đất đá, cọc tre kè tạm nhưng không thấm vào đâu.

"Thôn Phổ Trường chúng tôi năm nào cũng chống sạt lở. Trước đây, nghe tin Nhà nước hỗ trợ xây kè chống sạt lở nhưng mấy năm nay vẫn chưa thấy gì. Đề nghị, tỉnh, Trung ương có giải pháp khắc phục để nhân dân ổn định cuộc sống, yên tâm làm ăn", bà Võ Thị Sáu chia sẻ.

Chính quyền địa phương gia cố đoạn đường bị sạt lở

Tình trạng triều cường, sóng lớn gây sạt lở, xâm thực nghiêm trọng bờ biển thôn Phổ Trường, xã Nghĩa An diễn ra từ cuối tháng 11 vừa qua. Hàng trăm mét bờ biển bị sóng biển cuốn trôi. Đợt mưa gió ngày 5/12 vừa qua, sóng to, nước biển xâm thực khoét sâu gây xói lở nghiêm trọng đường bê tông ven biển, uy hiếp hơn 40 hộ dân với hàng trăm nhân khẩu.

Bà Phạm Thị Công, Chủ tịch UBND xã Nghĩa An cho biết, địa phương sẵn sàng phương án di dời, đảm bảo an toàn cho người dân khu vực nguy hiểm.

“Địa phương cũng đã báo cáo kịp thời với UBND thành phố Quảng Ngãi. Thành phố cũng đã họp khẩn các phòng ban có giải pháp thuê xe chở đá hộc để chắn sóng”, bà Phạm Thị Công cho hay.

Chưa năm nào tình trạng sạt lở bờ biển nghiêm trọng như hiện nay. Địa phương và người dân dùng bao cát, đá hộc... gia cố tạm thời

Trước tình trạng sạt lở bờ biển đang diễn ra UBND thành phố Quảng Ngãi huy động hàng trăm cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang vận chuyển hàng chục chuyến xe đất đá gia cố đoạn đường bê tông bị sạt lở. Đồng thời, người dân xã Nghĩa An cũng dùng bao cát, cọc tre để gia cố tạm thời ngăn chặn nước biển xâm thực.

Qua kiểm tra thực tế, ông Trần Phước Hiền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo chính quyền địa phương thường xuyên kiểm tra, theo dõi diễn biến sạt lở và có những giải pháp đảm bảo an toàn cho người dân. Về lâu dài, tỉnh Quảng Ngãi giao các sở, ngành chức năng nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh xem xét, đầu tư xây dựng kè chống sạt lở để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.

“Trong quá trình triển khai thực hiện, các đơn vị cần quán triệt tinh thần rất quan trọng, khẩn cấp, đồng bộ, phối hợp nhịp nhàng. Trong trường hợp vượt thẩm quyền, cần có sự chỉ đạo của UBND tỉnh thì phải báo cáo ngay với UBND tỉnh chỉ đạo ngay để xử lý. Theo tinh thần, quyết tâm trước ngày 15/12 tới, phải cơ bản khắc phục xong đoạn sạt lở giúp người dân ổn định tình hình hiện nay, trước diễn biến sạt lở còn kéo dài”, ông Trần Phước Hiền cho hay./.

Tình trạng biển xâm thực ngày càng nghiêm trọng

Một số hình ảnh tại khu vực sạt lở:

Người dân thôn Phổ Trường, xã Nghĩa An, thành phố Quảng Ngãi dùng cọc tre, bao cát ngăn triều cường xâm thực

Sóng biển gây sạt lở đường bê tông ven biển xã Nghĩa An, TP Quảng Ngãi

Từng đợt sóng lớn cuốn trôi đất đá, gây xói lở bờ biển

Về lâu dài, người dân mong nhà nước đầu tư bờ kè chống sạt lở.

Vinh Thông/VOV-miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/tin-24h/bien-xam-thuc-de-doa-lang-chai-o-quang-ngai-910278.vov