Giá xăng dầu hôm nay 15/10: Dầu Brent vượt 43 USD

Kỳ vọng nhu cầu dầu phục hồi tiếp tục kéo giá xăng dầu hôm nay đi lên, trong đó dầu Brent đã vượt ngưỡng 43 USD/thùng.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Tính đến đầu giờ sáng ngày 15/10, theo giờ Việt Nam, trên sàn New York Mercantile Exchanghe, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng 12/2020 đứng ở mức 41,37 USD/thùng, tăng 0,03 USD/thùng trong phiên. Và nếu so với cùng thời điểm ngày 14/10, giá dầu WTI giao tháng 12/2020 đã tăng 0,87 USD/thùng.

Trong khi đó, giá dầu Brent giao tháng 12/2020 đứng ở mức 43,38 USD/thùng, tăng 0,06 USD/thùng trong phiên và đã tăng tới 0,86 USD so với cùng thời điểm ngày 14/10.

Giá dầu ngày 15/10 giữ vững đà tăng trong bối cảnh thị trường đặt kỳ vọng nhu cầu tiêu thụ năng lượng, trong đó có dầu thô, sẽ sớm phục hồi vào năm 2021.

Sau thông tin nhập khẩu dầu thô của Trung Quốc tăng, thị trường tiếp tục ghi nhận đánh giá lạc quan của UAE về nhu cầu dầu thô trong năm 2021.

Cụ thể, phát biểu tại Diễn đàn Năng lượng vừa diễn ra, Bộ trưởng Dầu mỏ UAE Suhail al-Mazrouei nói: "Các thành viên OPEC+ đã đặt ra một kế hoạch bắt đầu với việc giảm gần 10 triệu (9,7 triệu thùng/ngày). Mức cắt giảm hiện đã được giảm xuống và sẽ giảm một lần nữa khi chúng ta bước sang năm 2021".

Bộ trưởng Dầu mỏ UAE nhận định: "Chúng tôi tin rằng đây là khối lượng đã được tính toán, để phục vụ cho nhu cầu quay trở lại".

Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) dự báo kinh tế Mỹ sẽ suy giảm 4,3% trong năm 2020 nhưng sẽ tăng 3,1% trong năm sau. Đây là con số yếu kém đối với nền kinh tế lớn nhất thế giới nhưng đã tốt hơn rất nhiều so với các dự báo trước đó.

Bộ Lao động Mỹ cũng vừa công bố chỉ số giá nhà sản xuất (PPI) tăng 0,4% trong tháng 9, vượt so với dự báo và cao hơn mức tăng 0,3% trong tháng 8.

Tuy nhiên, giá dầu hôm nay vẫn chịu áp lực giảm giá bởi lo ngại dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp tại nhiều quốc gia.

"Sự bùng phát trở lại của những trường hợp nhiễm Covid-19 sẽ tiếp tục ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường, cho đến khi có vắc xin", OPEC nhận định trong báo cáo hàng tháng của mình. "Tuy nhiên, mùa đông lạnh giá năm nay được dự đoán có thể góp phần làm tăng giá cả ở bán cầu bắc", tổ chức này nói thêm.

Dự báo của OPEC về nhu cầu dầu toàn cầu gần như không thay đổi trong năm nay, với dự kiến giảm 9,5 triệu thùng/ngày (Mb/ngày) xuống 90,3 Mb/ngày. Tuy nhiên, đối với năm 2021, nhu cầu đã được điều chỉnh giảm 0,08 Mb/ngày: OPEC hiện đang kỳ vọng mức phục hồi 6,5 Mb/ngày đạt 96,8 Mb/ngày. Điều này phản ánh triển vọng tăng trưởng kinh tế yếu hơn, cho cả các nước OECD và các nước khác.

Hà Lê

Nguồn PetroTimes: https://petrovietnam.petrotimes.vn/gia-xang-dau-hom-nay-1510-dau-brent-vuot-43-usd-580803.html