Giá xăng ở Việt Nam đang đắt hay rẻ

Cùng với đà phục hồi của thị trường dầu thế giới, giá xăng ở Việt Nam cũng quay đầu tăng sau 3 lần giảm liên tiếp. Vậy, giá xăng dầu ở Việt Nam đang ở đâu so với thế giới?

Theo số liệu bảng giá xăng dầu toàn cầu trên trang Global Petrol Prices (xếp theo thứ tự giá thấp nhất đến cao nhất), cập nhật đến ngày 22/5, giá xăng của Việt Nam đang ở vị trí thứ 36/170 nền kinh tế.

Dựa trên số liệu của Global Petrol Prices, giá xăng Việt Nam đang ở mức 0,979 USD/lít, tương đương với 22.995 đồng/lít. Mức giá này cao hơn 2 nước tại khu vực Đông Nam Á là Indonesia (0,943 USD/lít), Malaysia (0,451 USD/lít).

Cập nhật đến ngày 22/5, giá xăng của Việt Nam đang ở vị trí thứ 36/170 nền kinh tế

Cũng theo bảng giá của trang này, giá xăng ở Việt Nam cao hơn rất nhiều so với Venezuela - quốc gia đang có giá xăng rẻ nhất thế giới với 0,004 USD/lít (gần 100 đồng/lít). Venezuela đang là một trong những quốc gia có lạm phát cao nhất thế giới với mức 234% trong năm 2022. Thu nhập chính của đất nước là dầu mỏ nhưng đã bị sụt giảm mạnh sau khi bị áp đặt hàng loạt lệnh trừng phạt quốc tế vào năm 2019.

Trong khi đó, Hong Kong (Trung Quốc) là vùng lãnh thổ có giá xăng cao nhất thế giới với 2,966 USD/lít (khoảng 69.619 đồng/lít), đắt gấp hơn 3 lần giá xăng của Việt Nam. Tuy nhiên, GDP bình quân đầu người của người dân Hong Kong khoảng 49.800 USD/năm, gấp hơn 13 lần của Việt Nam (GDP bình quân đầu người của Việt Nam năm 2021 khoảng 3.756 USD).

Theo Global Petrol Prices, có sự khác biệt đáng kể về giá xăng dầu giữa các quốc gia. Nguyên tắc chung là các nước giàu hơn có giá xăng dầu cao hơn, trong khi các nước nghèo hơn và các nước sản xuất và xuất khẩu dầu mỏ có giá thấp hơn đáng kể.

Nhiều quốc gia có giá xăng đang đắt gấp đôi giá xăng tại Việt Nam thì đa số là các nước phát triển, nơi có thu nhập bình quân đầu người cao hơn Việt Nam 10 - 20 lần, như Singapore, Hà Lan, Đức, Thụy Điển, Thụy Sĩ, Bỉ… Ngoại trừ Mỹ, quốc gia có nền kinh tế tiên tiến nhưng lại có giá xăng thấp (1,012 USD/lít, tương đương 23.754 đồng/lít), chỉ xếp trên Việt Nam 3 bậc.

Sự khác biệt về giá giữa các quốc gia là do các loại thuế và trợ cấp xăng dầu khác nhau. Tất cả các quốc gia đều được tiếp cận với giá xăng dầu trên thị trường quốc tế như nhau, nhưng sau đó quyết định áp các loại thuế khác nhau. Do đó, giá bán lẻ xăng dầu có sự chênh lệch.

Số liệu thông kê của Tổng cục Hải quan cho thấy, trong 4 tháng đầu năm Việt Nam nhập khẩu 3,26 triệu tấn xăng dầu trị giá 2,77 tỷ USD, giảm 4,8% về lượng, giảm 16,3% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Việt Nam nhập khẩu xăng dầu nhiều nhất từ Singapore với 826.000 tấn, tăng 82,4% và Trung Quốc là 353.000 tấn, tăng 47,4% so với cùng kỳ năm trước. Giá xăng trong nước tại Singapore hiện cao thứ 15 thế giới với 1,936 USD/lít (khoảng 45.442 đồng/lít), còn của Trung Quốc là 1,182 USD/lít (khoảng 27.744 đồng/lít), hơn Việt Nam 15 bậc trên bảng giá xăng toàn cầu.

Hiện, giá bán các loại xăng dầu được áp dụng theo mức giá tại phiên điều hành chiều 22/5 của liên Bộ Tài chính - Công Thương. Theo đó, giá xăng E5 RON92 tăng 357 đồng/lít, giá mới là 20.488 đồng/lít; xăng RON95-III tăng 499 đồng lên 21.499 đồng/lít; dầu diesel tăng 301 đồng lên 17.954 đồng/lít; dầu mazut tăng 296 đồng lên 15.158 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá dầu đang trên đà tăng trở lại nhờ tâm lý lạc quan của thị trường về khả năng Mỹ sẽ tránh được tình trạng vỡ nợ, triển vọng thị trường rõ nét hơn và lời cảnh báo từ Bộ trưởng Năng lượng Ả Rập Xê Út với các nhà đầu cơ, làm tăng khả năng cắt giảm thêm sản lượng của OPEC+.

Theo CNBC, giá dầu Brent giao tháng 7 tăng 85 cent, tương đương 1,1%, lên mức 76,84 USD/thùng, trong khi giá dầu WTI của Mỹ tăng 86 cent, tương đương 1,2%, lên mức 72,91 USD/thùng.

Hoa Vũ

Nguồn Vnbusiness: https://vnbusiness.vn//tieu-dung/gia-xang-o-viet-nam-dang-dat-hay-re-1092800.html