Giả xe ôm đi giao ma túy cho người nghiện

Sau khi đi mua ma túy, Nguyễn Bá Sơn đã chia lẻ giao cho đàn em giả làm xe ôm đi dọc đại lộ Nam sông Mã, thành phố Thanh Hóa (Thanh Hóa) để bán.

Chiều 17-3, Công an thành phố Thanh Hóa cho biết vừa triệt xóa 5 điểm phức tạp về ma túy, bắt giữ sáu người mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Theo cơ quan công an, qua nắm bắt trên khu vực đại lộ Nam sông Mã đoạn qua địa bàn các phường là Quảng Tâm, Quảng Phú xuất hiện một số người giả xe ôm có biểu hiện móc nối để hoạt động mua bán trái phép chất ma túy cho người nghiện.

Sau thời gian theo dõi, công an thành phố Thanh Hóa phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động (Công an Thanh Hóa) đã bắt quả tang Nguyễn Bá Sơn (28 tuổi), ngụ ở khu phố 2, phường Quảng Phú cầm đầu trong đường dây mua bán ma túy đang mua bán trái phép ma túy, tại chỗ thu giữ tại chỗ 9 gói heroin.

Cơ quan công an đã đồng loạt bắt, khám xét khẩn cấp chỗ ở của năm người liên quan là “chân rết” của Nguyễn Bá Sơn gồm Trần Công Trường (33 tuổi), Nguyễn Văn Công (34 tuổi), Đoàn Thế Huy (36 tuổi), Nguyễn Quang Thịnh (36 tuổi), đều ngụ ở TP Thanh Hóa và Lê Trọng Quân (38 tuổi) ngụ huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa).

Nguyễn Bá Sơn và đồng phạm bị Công an thành phố Thanh Hóa bắt giữ. Ảnh: CATH

Nguyễn Bá Sơn và đồng phạm bị Công an thành phố Thanh Hóa bắt giữ. Ảnh: CATH

Khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng Công an đã thu giữ 85 gói heroin, 1 viên thuốc lắc và tang vật khác có liên quan.

Theo khai nhận ban đầu, sau khi mua ma túy từ tỉnh ngoài về, Sơn đã chia lẻ và giao cho các đàn em giả dạng làm xe ôm đi dọc đại lộ Nam sông Mã để bán ma túy cho người nghiện.

Theo cơ quan công an, hầu hết những người trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy bị bắt lần này đều có tiền án, tiền sự.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an thành phố Thanh Hóa đang điều tra, mở rộng chuyên án.

Đ. TRUNG

Nguồn PLO: https://plo.vn/gia-xe-om-di-giao-ma-tuy-cho-nguoi-nghien-post724373.html