'Giấc mơ' Champions League vẫn chờ HLV Thierry Henry ở AS Monaco

Tân HLV Thierry Henry không có ý phiền giận về phong độ kém cỏi của AS Monaco ở Ligue 1 khi tìm kiếm 'giấc mơ' Champions League trong trận gặp Brugge thuộc lượt đấu thứ 3 bảng A diễn ra rạng sáng mai (25.10, giờ VN).

HLV Henry đang háo hức cho lần ra mắt đầu tiên ở Champions League trên cương vị huấn luyện - Ảnh: REUTERS

Trước đó, chân sút huyền thoại của Arsenal và tuyển Pháp đã khởi đầu sự nghiệp huấn luyện còn thiếu kinh nghiệm của mình với thất bại 1-2 trên sân Strasbourg hồi cuối tuần trước. Kết quả này khiến đội bóng của Công quốc phải lay lắt ở vị trí thứ 2… từ dưới đếm lên trên bảng xếp hạng của giải hàng đầu Pháp.

Tuy nhiên, người hâm mộ AS Monaco hy vọng thành tích tệ hại sẽ không tái diễn khi đội nhà làm khách trên sân Bỉ với mục tiêu có được những điểm đầu tiên ở vòng bảng. Henry - người từng vô địch Champions League trong màu áo Barcelona hồi năm 2009, tin rằng thành tích không tốt sẽ như “liều thuốc” để đưa Monaco (đội á quân Champions League 2004) trở lại đúng đường.

AS Monaco (áo trắng đỏ) đang gặp khủng hoảng phong độ mùa này - Ảnh: REUTERS

AFP dẫn phát biểu của HLV Henry tại Bruges cho biết: “Mọi người có thể đặt câu hỏi rằng liệu trận đấu này có đến đúng thời điểm đối với tôi, xét về thứ hạng của chúng tôi trên bảng xếp hạng. Thế nhưng họ vẫn hỏi như thế đối với những đội dẫn đầu bảng xếp hạng. Họ nói rằng những đội bóng đang chiến đấu vì danh hiệu vô địch quốc gia sẽ không thể giành được danh hiệu vô địch Champions League. Tôi không nghĩ như thế. Champions League là một giấc mơ.

Bạn muốn được thi đấu ở Champions Leauge, bạn muốn tham gia Champions League, và điều đó có lẽ đúng là điều mà chúng tôi cần để lấy lại sự tự tin”.

Theo AFP, sau khi thay thế Leonardo Jardim trên cương vị HLV của CLB AS Monaco, chỉ trong 1 tuần lễ Henry “đã truyền một mức độ linh hoạt về chiến thuật” vào lối chơi đội bóng. Đó cũng là nhận định của tiền vệ Youri Tielemans, người hiểu rõ Henry từ khi danh thủ Pháp là trợ lý cho HLV Roberto Martinez ở tuyển Bỉ. HLV Henry nghĩ rằng chuyến làm khách ở Jan Breydelstadion sẽ là một trận đấu khó khăn khi phải đối mặt với một đội bóng với những cầu thủ “chất lượng” và “biết cách chiến đấu đến cùng”.

Tuy nhiên, vị HLV 41 tuổi người Pháp cũng nhấn mạnh đến việc AS Monaco đang từng bước trở nên lạc quan hơn và chấp nhận cách tiếp cận trầm tĩnh, nên Henry hy vọng rằng trận đấu này sẽ giúp đội bóng Công quốc lấy lại được niềm tin. “Chúng tôi không ở trong hoàn cảnh có thể vui về mọi thứ, nhưng chúng tôi cần phải biết cách dung hòa sự tôn trọng, sự khiêm tốn, sự chăm chỉ tập luyện và niềm vui. Vẫn luôn dễ dàng hơn để làm việc khi có niềm vui”, Henry nói thêm.

Henry chắc chắn hiểu được sự khắc nghiệt trên băng ghế chỉ đạo - Ảnh: REUTERS

Trận đấu đầu tiên của Henry trên cương vị HLV được đánh dấu bằng bàn thắng mở tỷ số vào lưới Strasbourg và một học trò bị đuổi khỏi sân khiến AS Monaco giậm chân ở khu vực rớt hạng, kém đội đầu bảng Paris Saint-Germain đến 24 điểm. Tuy nhiên, nhà vô địch World Cup nhấn mạnh rằng sự ra mắt của mình ở Champions League trên cương vị HLV: “Cũng tốt cho chúng tôi khi trận đấu này diễn ra sau trận gặp Strasbourg, do đó chúng tôi có thể thử và lấy lại sự tự tin cũng như không phải suy nghĩ quá nhiều về một số vấn đề. Chúng tôi đang tìm kiếm một chiến thắng hoặc một màn trình diễn thật sự tốt nhanh nhất có thể”.

Ở Champions League năm nay, AS Monaco nằm bảng A với Club Brugge, Atletico Madrid và Dortmund. Sau 2 vòng đấu, á quân Ligue 1 vẫn chưa có điểm nào sau 2 thất bại.

Tây Nguyên

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/bong-da-quoc-te/giac-mo-champions-league-van-cho-hlv-thierry-henry-o-as-monaco-94966.html