Giấc mơ Olympic của bóng đá nữ

Hai lần suýt giành vé dự World Cup nhưng đều hụt, lần này thầy trò Mai Đức Chung tiếp tục có thêm cơ hội đứng trước thời khắc lịch sử.

 Nữ Việt Nam vừa có lần thứ 6 giành HCV SEA Games.

Nữ Việt Nam vừa có lần thứ 6 giành HCV SEA Games.

Vòng loại cuối của Olympic 2020 khu vực châu Á môn bóng đá nữ được chia làm hai bảng thi đấu tại Busan, Hàn Quốc. Việt Nam nằm ở bảng A, gồm hai đối thủ rất mạnh là Triều Tiên, Hàn Quốc, và đối thủ còn lại của Đông Nam Á – Myanmar. Ngay từ khi có kết quả bốc thăm, HLV Mai Đức Chung đã xác định rằng cửa đi tiếp của Việt Nam rất nhỏ.

Tuy nhiên, trước thềm vòng loại cuối, vận may đến với Việt Nam khi Triều Tiên bất ngờ tuyên bố hủy tham dự vì quan hệ căng thẳng liên Triều với nước chủ nhà đăng cai. Cơ hội đi tiếp bỗng mở ra với Việt Nam bởi theo quy định của LĐBĐ châu Á, hai đội đầu bảng sẽ đi tiếp. Điều ấy có nghĩa, chúng ta chỉ phải tranh suất nhì bảng với Myanmar – đội dưới cơ Việt Nam trong những giải đấu gần đây.

"Chúng tôi không rõ lý do đội bạn không tham dự nhưng điều này sẽ tạo cơ hội cho Việt Nam", HLV Mai Đức Chung nhận xét. Rõ ràng, việc lọt vào bán kết nằm trong tầm tay Việt Nam, và khi ấy, nhờ thể thức đá lượt đi lượt về trên cả sân nhà lẫn sân khách, Việt Nam có thể nuôi niềm tin nếu gặp Australia, Trung Quốc, Thái Lan hoặc Đài Loan ở bán kết.

Nhìn xa hơn, Việt Nam luôn nằm trong top 6 châu Á, vì chỉ thua đúng 5 anh tài đẳng cấp thế giới của châu lục là Australia, Nhật Bản, Triều Tiên, Trung Quốc và Hàn Quốc. Đội tuyển nam từng chắp cánh cho giấc mơ châu Á suốt hai năm dưới thời HLV Park Hang-seo, và không gì ngăn đội tuyển nữ làm điều tương tự. HLV Mai Đức Chung nói tiếp: “Để những giấc mơ như Olympic, World Cup sớm thành hiện thực, tôi rất mong LĐBĐ Việt Nam sớm lo thủ tục nhập tịch cho những cầu thủ Việt kiều xuất sắc như Lê Chelsea Liên (gốc Mỹ). Nếu có đủ nhân tố tốt nhất, Việt Nam sẽ có thêm sức mạnh để cạnh tranh".

Trong màu áo đội tuyển nam, hiện có thủ môn gốc Nga – Đặng Văn Lâm. Anh là trụ cột trong hành trình vô địch AFF Cup 2018. Ngoài ra, một số tên tuổi khác cũng đang trong tầm ngắm của ông Park như Martin Lo (Phố Hiến), Adriano Schmidt (Hải Phòng). Đó đều là những cầu thủ có thể hình, thể lực tốt, có thể giúp Việt Nam chơi ngang ngửa với các đội châu lục.

Tại SEA Games 30, Việt Nam đã giành HCV bằng thể hình vượt trội của hơn một nửa đội hình đá chính có chiều cao trên 1m80. Thiết nghĩ, đội tuyển nữ cũng có thể tính cách “đi tắt đón đầu” để hiện thực giấc mơ còn dang dở.

HỒNG PHÚC

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/giac-mo-olympic-cua-bong-da-nu-post255435.html