'Giấc mơ Trịnh' kỷ niệm 22 năm nhạc sĩ Trịnh Công Sơn rời cõi tạm

Liveshow Giấc mơ Trịnh - đêm nhạc kỷ niệm 22 năm nhạc sĩ Trịnh Công Sơn rời cõi tạm sẽ được tổ chức tối 1/4 tại Nhà hát lớn Hà Nội. Đây là đêm nhạc 'khác biệt' khi chỉ có sự tham gia của các ca sĩ phòng trà cùng Hoàng Trang, Nguyễn Đông...

"Giấc mơ Trịnh" do phòng trà Trịnh Ca kết hợp với đơn vị tổ chức Vàng son một thuở thực hiện là đêm nhạc không có “ngôi sao”, chủ yếu là những giọng hát quen thuộc nhưng có tình yêu mãnh liệt với nhạc Trịnh. Trong đó, có những người ở tuổi 7X như ca sĩ Mai Loan, Thanh Hương, và cả những nghệ sĩ trẻ lứa tuổi 9X như Hoàng Trang, Trịnh Trí Anh…

BTC thông tin về chương trình.

BTC thông tin về chương trình.

Tại buổi giới thiệu đêm nhạc, nhà sản xuất Ngọc Châm chia sẻ, đêm nhạc không mời những giọng hát tên tuổi, cũng không thực hiện các hiệu ứng thị giác thời thượng như nhiều chương trình nghệ thuật khác, chủ yếu tập trung vào những giọng hát tuy mộc mạc, đơn giản nhưng lại có sự gắn kết với nhạc Trịnh. “Chúng tôi muốn tôn vinh nhạc Trịnh ở góc độ khác. Đó là sự mộc mạc, đơn giản nhưng gần gũi và gắn kết về tâm hồn”, bà Ngọc Châm chia sẻ.

Ngọc Châm cho biết việc bà đang làm thực chất không phải là đơn thuần tổ chức các đêm nhạc giống như một bầu sô. Việc chính là để nâng cao nhận thức cho khán giả, tôn vinh các giá trị nghệ thuật, tôn vinh những con người đã sáng tạo ra nghệ thuật thực sự. Đó chính là lý do mà đêm nhạc của Trịnh Ca không ngôi sao, không chiêu trò hay những hiệu ứng hào nhoáng thời thượng, chỉ có âm nhạc là yếu tố duy nhất gắn kết. Tổng đạo diễn chương trình là nhạc sĩ Nguyễn Quang - con trai trưởng của nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 và nghệ sĩ guitar Đạo Nguyễn phụ trách phần hòa âm phối khí.

Hoàng Trang- được đánh giá là hiện tượng hát nhạc Trịnh- hát tại phòng trà Trịnh Ca

Nói về đêm nhạc "Giấc mơ Trịnh", nhạc sĩ Nguyễn Quang khẳng định: "Có rất nhiều đêm nhạc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn được tổ chức từ trước tới nay, từ tôn vinh nhạc sĩ cho tới các câu chuyện kể về ông bằng âm nhạc. Cũng bởi vậy, chương trình này là một khó khăn và thách thức không hề nhỏ".

"Trước khi nhận lời tham gia đêm nhạc này, tôi đã bay từ Sài Gòn ra và ngồi ở phòng trà để nghe các bạn trình diễn và quan sát tình cảm, cảm xúc của khán giả dành cho âm nhạc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Từ đó, tôi mới xây dựng khung chương trình "Giấc mơ Trịnh".

"Giấc mơ Trịnh" là đêm nhạc nói về giấc mơ của rất nhiều người, của nhiều thế hệ, có những người khi còn bé họ đã được nghe nhạc Trịnh, lớn lên lại mơ ước được đứng trên sân khấu lớn hát nhạc Trịnh cho khán giả. Mỗi khán giả khi đến thưởng thức chương trình sẽ tự nhìn thấy chính mình trong các ca khúc được ca sĩ thể hiện"- Nhạc sĩ Nguyễn Quang bày tỏ.

Để tổ chức đêm nhạc theo một cách riêng, không lặp lại với những đêm nhạc Trịnh trước đó, nhạc sĩ Nguyễn Quang dự định dùng thủ pháp nhân cách hóa để kể về "Giấc mơ Trịnh", từ một đứa trẻ cho tới khi trưởng thành và thực hiện giấc mơ đó. Chương trình sẽ có sự góp mặt của những em nhỏ, các ca sĩ trẻ, nghệ sĩ trung tuổi và trung niên tham gia hát nhạc Trịnh. Tất cả nhạc cụ chơi trong buổi biểu diễn này hoàn toàn là nhạc cụ mộc, không có sự tham gia của nhạc cụ điện tử./.

Hồng Hà

Nguồn Tổ Quốc: https://toquoc.vn/giac-mo-trinh-ky-niem-22-nam-nhac-si-trinh-cong-son-roi-coi-tam-20230302162423772.htm