Giải Bơi vượt biển đầu tiên ở Việt Nam tổ chức tại đảo Lý Sơn

Giải Bơi vượt biển đầu tiên ở Việt Nam sẽ được tổ chức tại đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi vào ngày 28/5 với 3 cự ly: Bơi 5km, 2km và 1km. Đây là hoạt động trong chuỗi sự kiện văn hóa, thể thao kích cầu du lịch năm 2023 được tổ chức tại đảo Lý Sơn.

Đến nay đã có 200 vận động viên đăng ký tham dự giải. Vận động viên bơi vượt biển cự ly 5km sẽ xuất phát tại thạch cổng Tò Vò (đảo Lớn) về đích tại bãi trước đảo Bé (An Bình); vận động viên bơi cự ly 2km và 1km xuất phát tại bãi trước đảo Bé và bơi vòng tam giác về đích.

Vận động viên bơi khảo sát tuyến đường bơi vượt biển đảo Lý Sơn chuẩn bị cho Giải Bơi vượt biển đầu tiên của Việt Nam.

Tham gia Giải Bơi vượt biển này, vận động viên được trang bị phao an toàn, bơi qua 2 ngọn núi lửa hàng triệu năm tuổi nằm dưới đáy biển, thả mình giữa biển khơi hòa cùng với hệ sinh thái đa dạng, những rạn san hô cổ phong phú. Công tác chuẩn bị cho giải đang được khẩn trương triển khai.

Ban Tổ chức huy động 2 ca nô, 20 thuyền thúng, thuyền sup cùng hàng chục tình nguyện viên có kinh nghiệm hỗ trợ vận động viên trên tuyến đường bơi vượt biển. Tuyến đường bơi sẽ được cắm phao tiêu gắn cờ Tổ quốc để định hướng đường bơi cho vận động viên; đồng thời bố trí điểm tiếp nước ở cự ly bơi 5km.

Đã có 200 vận động viên đăng ký tham dự Giải Bơi vượt biển Lý Sơn.

Giải Bơi này được kỳ vọng trở thành môn bơi vượt biển thường niên, thu hút những người yêu bơi lội, yêu du lịch đến với Lý Sơn, tạo sức hút cho du lịch đất đảo Lý Sơn./.

CTV Hữu Danh/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-thao/giai-boi-vuot-bien-dau-tien-o-viet-nam-to-chuc-tai-dao-ly-son-post1019418.vov