Giải bóng chuyền nam vô địch quốc gia 2024: Long tranh hổ đấu

Ở mùa giải năm nay, thể thức thi đấu đã có sự thay đổi. Thay vì bốc thăm chia bảng, các đội sẽ thi đấu vòng tròn tính điểm. Kết thúc loạt trận ở 2 giai đoạn, 4 đội đứng đầu sẽ lọt vào vòng Chung kết...

Luiz Perotto sở hữu chiều cao 1m92, với những cú đánh có lực rất mạnh sẽ là thách thức cho mọi hàng chắn ở mùa giải này. Ảnh: Báo Hà Tĩnh

Giải bóng chuyền vô địch quốc gia năm 2024 ở bảng nam gồm 9 câu lạc bộ (CLB): Sanest Khánh Hòa, Biên Phòng, Hà Tĩnh, Hà Nội, LP Bank Ninh Bình, Thể Công, La Vie Long An, Đà Nẵng và Vĩnh Long. Giai đoạn 1 khởi tranh từ ngày 30-3 đến 6-4 tại Hà Tĩnh. Người hâm mộ chờ đợi cuộc đua hấp dẫn giữa ba “ông lớn” của bóng chuyền Việt Nam ở thời điểm hiện tại là đương kim vô địch Sanest Khánh Hòa, Biên Phòng và LP Bank Ninh Bình.

CLB Sanest Khánh Hòa chắc chắn là ứng cử viên số 1 cho ngôi vương ở mùa giải năm nay. Đội bóng phố biển Nha Trang sở hữu lực lượng đồng đều với nhiều cầu thủ nội xuất sắc như: Từ Thanh Thuận, Dương Văn Tiên, Phạm Quốc Dư, Huỳnh Trung Trực…

Nhà cầm quân dày dặn kinh nghiệm Bùi Quang Ngọc còn có sự phục vụ bởi 2 tay đập người Brazil là Luiz Perotto và Evandro Dias. Trong đó, Luiz Perotto được đánh giá là ngoại binh chất lượng nhất từ trước tới nay. Lối chơi của Khánh Hòa vốn đã toàn diện và luôn biến hóa, nay có thêm sự phục vụ bởi ngoại binh đẳng cấp chẳng khác nào “hổ mọc thêm cánh”.

Phía bên kia chiến tuyến, chắc hẳn CLB Biên Phòng sẽ rất quyết tâm lật đổ ngôi vương của đội bóng phố biển Nha trang. Ở mùa giải 2023, họ thất bại trước Sanest Khánh Hòa trong trận chung kết. Đội bóng áo lính đã có sự bổ sung chất lượng ở vị trí phụ công là Thế Khải - gương mặt trẻ nổi bật nhất của bóng chuyền nam Việt Nam hiện tại.

Ngoài ra, Biên Phòng tiếp tục có sự phục vụ của ngoại binh Wanchai - chủ công từng là ngôi sao số 1 Đông Nam Á. Với những tay đập như Nguyễn Ngọc Thuân, Trần Duy Tuyến, Phạm Văn Hiệp…, Biên Phòng xứng đáng là đối thủ số 1 trong cuộc đua vô địch với Sanest Khánh Hòa.

Trong cuộc đua đến ngôi vương bóng chuyền nam 2024 không thể không nhắc đến LP Bank Ninh Bình - Đội bóng giàu thành tích nhất lịch sử Giải. Bước vào mùa giải năm nay, HLV Bùi Trung Thảo được tăng cường 3 nội binh rất chất lượng là Trần Anh Tú, Hoàng Xuân Trường và Nguyễn Hùng Cường. Ở vị trí ngoại binh, ngoài sự trở lại của chủ công Thái Lan Anut Promchan, Ninh Bình còn có sự phục vụ của tay đập Carlos Alberto người Cuba với bảng thành tích đồ sộ. Với những đầu tư như vậy, chắc hẳn LP Bank Ninh Bình rất quyết tâm để tìm lại vị thế ở mùa giải 2024.

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/the-thao/202403/giai-bong-chuyen-nam-vo-dich-quoc-gia-2024-long-tranh-ho-dau-d2e272d/