Giải Bóng chuyền nữ vô địch quốc gia 2023 tại Quảng Nam: Ninh Bình LienVietPostBank lội ngược dòng giành chức vô địch

Tối 19/11, diễn ra trận chung kết giải Bóng chuyền nữ vô địch quốc gia 2023 giữa Hóa chất Đức Giang Tia Sáng gặp Ninh Bình LienVietPostBank. Trận đấu cống hiến cho người xem nhiều pha bóng hấp dẫn và kịch tính.

Trao chức vô địch cho đội Ninh Bình LienVietPostBank. Ảnh: T.V

Xứng đáng là hai đội xuất sắc nhất giải, những gì ưu tú nhất tiếp tục được các cô gái Hóa chất Đức Giang Tia Sáng và Ninh Bình LienVietPostBank thể hiện trong trận chung kết trước sự chứng kiến của khán giả lấp đầy Nhà thi đấu TD-TT tỉnh Quảng Nam.

Polina (áo hồng) vẫn thi đấu xuất sắc song không thể giúp Hóa chất Đức Giang Tia Sáng thoát khỏi thất bại. Ảnh T.V

Như trận bán kết trước đó khi vượt qua Binh Chủng Thông Tin - Trường Tươi Bình Phước, ngoại binh “khủng” cả về ngoại hình lẫn chuyên môn Polina tiếp tục giành những điểm số quyết định để giúp Hóa chất Đức Giang Tia Sáng vượt qua đối thủ trong séc đầu tiên với tỷ số 25-23.

Bích Tuyền bật cao tấn công trước sự bất lực của đối phương trong trận chung kết. Ảnh: T.V

Bước sang séc 2, nỗ lực của Bích Tuyền, Thanh Thúy, Đinh Thị Thúy, Kim Liên đã được đền đáp xứng đáng. Họ liên tục vượt lên dẫn điểm và khép lại với phần thắng 25-21 giành cho Ninh Bình LienVietPostBank.

Phong độ ấn tượng đó tiếp tục được các học trò HLV Thái Thanh Tùng duy trì trong séc 3. Ninh Bình LienVietPostBank nhập cuộc đầy hứng khởi và vượt lên dẫn trước 6-7 điểm. Ngược lại, đoàn quân của HLV người Thái Lan Wanachote có dấu hiệu hụt hơi, nhất là Polina có dấu hiệu xuống sức được cho nghỉ ngơi.

Khán giả đã được chứng kiến những pha bóng hấp dẫn trong trận chung kết và giai ba. Ảnh: T.V

Sau khi để đối thủ bỏ khoảng cách khá xa, Polina được đưa trở lại sân nhưng nỗ lực của ngoại binh này cũng chỉ giúp đội nhà cân bằng 22-22 trước khi thất bại 24-26.

Tinh thần lên rất cao, các cô gái Ninh Bình LienVietPostBank thể hiện sự vượt trội trong séc 4 và dễ dàng đánh dấu chấm hết cho tham vọng của đối phương bằng chiến thắng 25-17, qua đó khép lại trận chung kết với tỷ số 3-1.

Lần thứ 2 tại giải tạo ra cuộc lội ngược dòng đầy cảm xúc, Ninh Bình LienVietPostBank đoạt chức vô địch một cách xứng đáng và hoàn toàn thuyết phục.

Trước đó ở trận tranh giải ba, VTV Bình Điền Long An cũng có cuộc lội ngược dòng 3-1 để giành chiến thắng trước Binh Chủng Thông Tin - Trường Tươi Bình Phước.

Ponina nhận danh hiệu vận động viên tấn công xuất sắc nhất. Ảnh: T.V

Ngoài các danh hiệu tập thể, Ban tổ chức còn trao các danh hiệu cá nhân. Dù Nguyễn Thị Bích Tuyền thi đấu chói sáng giúp Ninh Bình LienVietPostBank đoạt chức vô địch song không bất ngờ khi danh hiệu vận động viên tấn công xuất sắc nhất vẫn thuộc về Ponina (Hóa chất Đức Giang Tia Sáng).

Hoàng Thị Kiều Trinh nhận giải Hoa khôi của giải. Ảnh: T.V

Vị trí chuyền hai xuất sắc nhất được trao cho Võ Thị Kim Thoa (VTV Bình Điền Long An) còn danh hiệu vận động viên phòng thủ xuất sắc nhất thuộc về nhà vô địch Nguyễn Thị Kim Liên (Ninh Bình LienVietPostBank).

Được chú ý nhiều nhất là danh hiệu hoa khôi của giải đã thuộc về tuyển thủ quốc gia Hoàng Thị Kiều Trinh (Binh Chủng Thông Tin - Trường Tươi Bình Phước).

Võ Thị Kim Thoa nhận giải chuyền hai xuất sắc nhất. Ảnh: T.V

T.VY

Nguồn Quảng Nam: https://baoquangnam.vn/the-thao-giai-tri/giai-bong-chuyen-nu-vo-dich-quoc-gia-2023-tai-quang-nam-ninh-binh-lienvietpostbank-loi-nguoc-dong-gianh-chuc-vo-dich-151684.html