Giải bóng đá châu Âu đầu tiên kết thúc sớm vì Covid-19

Tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp buộc ban tổ chức Giải VĐQG Bỉ phải kết thúc sớm và trao chức vô địch cho đội đang dẫn đầu là Club Brugge.

NDĐT - Tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp buộc ban tổ chức Giải VĐQG Bỉ phải kết thúc sớm và trao chức vô địch cho đội đang dẫn đầu là Club Brugge.

Sau cuộc họp hôm 2-4 (giờ địa phương), ban tổ chức Juplier Pro League đưa ra quyết định không tổ chức thi đấu nốt vòng đấu còn lại nữa bởi tình hình dịch bệnh đang diễn biến rất phức tạp. Theo đó, tất cả các trận đấu đã diễn ra sẽ không bị hủy kết quả, đồng thời thứ hạng các đội trên bảng xếp hạng hiện tại cũng sẽ là thành tích cuối cùng của mùa bóng năm nay.

Trước khi Giải VĐQG Bỉ tạm nghỉ ở vòng 29 vì dịch Covid-19, Club Brugge đang là đội dẫn đầu với 70 điểm, hơn đội xếp sau là Gent tới 15 điểm. Club Brugge và Gent cũng là hai CLB của Bị dự Champions League mùa tới, nhưng đều bắt đầu từ vòng sơ loại. Ba CLB dự Europa League mùa sau là Charleroi, Amberes và Standard Liege. Đặc biệt, mùa giải năm nay sẽ không có đội xuống hạng. CLB mà tuyển thủ Việt Nam Nguyễn Công Phượng từng đầu quân là Sint-Truidense khép lại mùa giải với vị trí thứ 12.

Theo ban tổ chức, quyết định kết thúc sớm mùa giải là phương án tốt nhất thời điểm này, vì giải đấu rất khó có khả năng trở lại vào đúng tháng 6 như dự kiến, trừ khi được tổ chức trong điều kiện sân không khán giả. Tuy nhiên, phương án này vẫn tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm Covid-19 cho thành viên các đội bóng cũng như các nhân viên làm công tác phục vụ. Ban tổ chức cũng cho biết, trận chung kết cúp Quốc gia giữa Club Brugge và Amberes vẫn đang được cân nhắc tổ chức vào một thời điểm thích hợp.

Việc Juplier Pro League kết thúc sớm có thể sẽ ảnh hưởng tới lập trường của ban tổ chức một số giải VĐQG khác tại châu Âu, khiến họ cân nhắc về một quyết định tương tự. Tuy vậy, theo nhận định của các chuyên gia, các giải VĐQG hàng đầu như Anh, Tây Ban Nha, Italy, Đức hay Pháp sẽ khó khả thi phương án này, bởi đều có ràng buộc khá phức tạp về bản quyền truyền hình, bên cạnh đó là số lượng vòng đấu còn nhiều nên không thể công nhận thứ hạng hiện tại.

HUY VŨ

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thethao/bong-da-quoc-te/item/43904502-giai-bong-da-chau-au-dau-tien-ket-thuc-som-vi-covid-19.html