Giải bóng đá Đức được 'bật đèn xanh', sẵn sàng trở lại ngay trong tháng 5

Bundesliga và Bundesliga 2 đã được chính phủ Đức 'bật đèn xanh' cho trở lại ngay trong tháng 5 này bất chấp việc có 10 thành viên mắc COVID-19.

Bundesliga là một trong 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu.

Cuối tuần qua, 36 CLB ở hai hạng đấu cao nhất của Đức đã trở lại tập luyện và xét nghiệm COVID-19 toàn bộ các thành viên. Kết quả xét nghiệm trả về phát hiện ra 10 trường hợp mắc COVID-19.

Ban điều hành bóng đá chuyên nghiệp Đức (DFL) từ chối tiết lộ danh tính của những người mắc bệnh. Nhiều người lo ngại việc này sẽ khiến kế hoạch trở lại của Bundesliga cũng như giải hạng 2 Đức sẽ bị đổ bể. Tuy nhiên, chính phủ Đức vẫn đồng ý cho DFL đưa hai giải đấu trở lại thi đấu tiếp mùa giải 2019-2020.

Trong cuộc họp tối qua, Thủ tướng Đức, bà Angela Merkel đã cho phép các sự kiện thể thao nói chung và bóng đá nói riêng hoạt động trở lại trong nửa sau của tháng 5. Như vậy, Bundesliga rất có thể sẽ “tái xuất vào ngày 16 và 17/5 sắp tới. Đây là thông tin mà rất nhiều người hâm mộ bóng đá chờ đợi.

Tất nhiên, Bundesliga và Bundesliga 2 sẽ phải tổ chức các trận đấu trong sân vận động không khán giả. Các cầu thủ cũng như các người tham gia trận đấu phải tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc kiểm dịch. Theo tính toán của truyền thông Đức, mỗi trận đấu cấp cao tại đây cần hơn 300 người để diễn ra.

Đức là một trong những quốc gia đầu tiên ở châu Âu cho phép các CLB tập trung tập luyện trở lại. Họ cũng là quốc gia có khả năng kiểm soát dịch rất tốt. Dự kiến trong tuần này, DFL sẽ lấy mẫu xét nghiệm lần hai với toàn bộ cầu thủ, HLV và nhân viên của 36 CLB, từ đó lên kế hoạch đưa bóng đá trở lại.

A Phi

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-thao/giai-bong-da-duc-duoc-bat-den-xanh-san-sang-tro-lai-ngay-trong-thang-5-1654028.tpo