Giải bóng đá nữ U15 Quốc tế 2019: U15 nữ Việt Nam tiếp tục thất bại

Ngày 3/9, giải bóng đá nữ U15 Quốc tế 2019 tiếp tục diễn ra trên sân cỏ Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Ở trận đấu lúc 18h30, mặc dù chủ động áp đặt lối chơi lên đối thủ nhưng tuyển U15 nữ Việt Nam vẫn để thua U15 nữ Hồng Kông 1-2.

Sau trận thua U15 nữ Myanmar với tỉ số 0-3 ở trận đầu ra quân, các cầu thủ Việt Nam bước vào trận đấu thứ hai với sự tập trung cao độ, họ đặt quyết tâm giành chiến thắng trước đội khách Hồng Kông, một đối thủ không thực sự nổi trội.

Những phút đầu của trận đấu diễn ra trong trạng thái thăm dò lẫn nhau, cả hai bên đều không tạo ra được cơ hội nào thực sự rõ nét.

Phút 14, U15 nữ Việt Nam bắt đầu phối hợp tốt hơn và tạo ra tình huống đáng chú ý đầu tiên trước khung thành đối phương. Tiếc rằng pha nối bóng của hậu vệ Hồ Thị Thanh Thảo đã bị thủ thành Mona đoán đúng ý đồ và xử lý gọn.

Tuyển nữ U15 Việt Nam (áo xanh) chơi nỗ lực và chủ động nhưng lại thiếu may mắn khi để thua đội khách Hồng Kông với tỉ số 1-2. (Ảnh:VFF)

Tuyển nữ U15 Việt Nam (áo xanh) chơi nỗ lực và chủ động nhưng lại thiếu may mắn khi để thua đội khách Hồng Kông với tỉ số 1-2. (Ảnh:VFF)

Sau nhiều tình huống tấn công mà không thể ghi bàn, các cầu thủ chủ nhà đã bị thủng lưới ở phút 19. Đó là tình huống U15 nữ Hồng Kông bất ngờ phản công nhanh sau khi cướp được bóng. Tiền đạo Limbu một mình đi bóng vượt qua hàng phòng ngự đội chủ nhà để dứt điểm cận thành trong sự bất ngờ của thủ môn Nguyễn Thị Vân Liên.

Nhận bàn thua đáng tiếc, các cầu thủ U15 nữ Việt Nam thêm nôn nóng dồn lên tấn công mong tìm bàn gỡ. Trong khi đó, đối phương liên tục có sự thay đổi người để củng cố lực lượng.

Cho đến lúc này, các pha dứt điểm của tiền đạo Lưu Hoàng Vân hay Thanh Trúc vẫn thiếu sự chính xác và chút may mắn để có thể cụ thể hóa thành bàn gỡ hòa. Không có bàn thắng nào được ghi thêm trong hiệp 1.

Thế trận trong hiệp 2 tiếp tục thuộc về đội chủ nhà với các tình huống gây áp lực lên khung thành đội khách. Mặc dù vậy, phải đợi đến phút 70 đội chủ nhà mới có bàn thắng san bằng tỉ số 1-1 do công của Danh Thị Thúy Hằng, tiền vệ mới được thay vào sân ở cuối hiệp 1.

Tuy nhiên, niềm vui của các cầu thủ U15 nữ Việt Nam chỉ kéo dài 4 phút. Phút 74, thủ môn Vân Liên tiếp tục phải vào lưới nhặt bóng sau pha đánh đầu cận thành của tiền đạo Limbu Sneha nâng tỉ số lên 2-1 cho U15 Hồng Kông.

“Họa vô đơn chí”, đang trong thế bị dẫn bàn thì ở những phút cuối hiệp 2, hậu vệ Hồ Thị Thanh Thảo dính chấn thương trong tình thế hết lượt thay người. Mặc dù U15 nữ Việt Nam đã thi đấu đầy nỗ lực và quyết tâm để cải thiện tỉ số.

Tiếc rằng, thủ môn đội khách đã chơi quá xuất sắc khi chặn mọi cơ hội ghi bàn của đội chủ nhà. Trận đấu khép lại với chiến thắng 2-1 nghiêng về đội U15 nữ Hồng Kông sau 80 phút thi đấu đầy kịch tính.

U15 Myanmar (áo trắng) đã xuất sắc cầm hòa 1-1 trước đội bóng đến từ châu Âu là Iceland. (Ảnh:VFF)

Ở trận đấu lúc 16h cùng ngày, U15 nữ Myanmar tiếp tục tạo bất ngờ khi là đội có bàn thắng dẫn trước. Mặc dù vậy, trận đấu đã khép lại với tỉ số hòa 1-1 khi các cầu thủ U15 nữ Iceland đã có bàn thắng gỡ hòa trong những phút cuối hiệp 2.

Với kết quả này, U15 nữ Iceland tiếp tục đứng vị trí số 1 trên bảng xếp hạng, trên U15 Myanmar dù cùng được 4 điểm. Trận thua thứ 2 liên tiếp cũng đẩy thầy trò huấn luyện viên Trần Duy Quang xuống vị trí cuối bảng xếp hạng khi chưa có điểm nào sau 2 lượt trận.

Trúc Linh

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/giai-bong-da-nu-u15-quoc-te-2019-u15-nu-viet-nam-tiep-tuc-that-bai-95962.html