Giải bóng đá quốc tế U23 - Cúp Vinaphone 2018: Nêu cao tinh thần U23 Việt Nam

Các đây ít giờ, VFF đã tổ chức họp báo chính thức ra mắt Giải bóng đá quốc tế U23 – Cúp Vinaphone 2018 và công bố nhà tài trợ chính của giải đấu rất được chờ đợi này.

Theo đó, Giải bóng đá quốc tế U23 – Cúp Vinaphone 2018 sẽ có sự góp mặt của 4 đội bóng U23 Uzbekistan, U23 Oman và U23 Palestine và đội chủ nhà U23 Việt Nam. Giải sẽ diễn ra từ ngày 3/8 đến hết ngày 7/8/2018 trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội. Kể từ sau khi U23 Việt Nam lập chiến tích giành ngôi á quân tại VCK U23 châu Á hồi đầu năm nay, NHM nước nhà mới lại có cơ hội được chứng kiến dàn sao trẻ đầy tài năng của HLV Park Hang-seo thi đấu.

Ông Lê Hoài Anh và ông Huỳnh Quang Liêm ký kết tài trợ cho giải đấu.

Trong cuộc họp báo diễn ra vào sáng nay, lãnh đạo VFF đã chính thức ký hợp đồng với nhà tài trợ chính Tập đoàn viến thông hàng đầu Việt Nam là Vinaphone.

Phát biểu về sự kiện này, ông Lê Hoài Anh – TTK VFF cho biết: “Đây là lần đầu tiên VNPT hợp tác cùng LĐBĐVN trên cương vị là nhà tài chính của một sự kiện bóng đá quốc tế đang đón nhận rất nhiều sự quan tâm theo dõi của đông đảo người hâm mộ. Giải đấu được coi là bước đệm quan trọng với đội tuyển U23 trước Asiad 18, diễn ra tại Indonesia.

Điều này thực sự là nguồn cổ vũ, động viên thiết thực dành cho bóng đá trẻ Việt Nam, đặc biệt là đội tuyển U23 Việt Nam với lực lượng nòng cốt là các cầu thủ vừa lập nên kỳ tích giành ngôi Á quân tại VCK U23 châu Á - Trung Quốc 2018, làm nức lòng người hâm mộ cả nước”.

Ông Huỳnh Quang Liêm phát biểu tại buổi họp báo.

Đại diện nhà tài trợ, Phó tổng giám đốc Tập đoàn VNPT Huỳnh Quang Liêm đã chia sẻ: “Chứng kiến thành tích nổi bật của U23 Việt Nam tại đấu trường châu lục vừa qua cũng như tinh thần dân tộc được khơi dậy trên khắp cả nước, VNPT không khỏi khâm phục, tự hào cũng như mong muốn được đóng góp nguồn lực để U23 Việt Nam tiếp tục mang vinh quang về cho tổ quốc. Chính vì vậy, ngay khi nhận được đề nghị từ VFF, VNPT đã ngay lập tức quyết định tài trợ chính cho giải đấu với tất cả sự chân thành và tâm huyết”.

Ông Nguyễn Trường Giang.

Trả lời tại buổi họp báo, ông Nguyễn Trường Giang - Phó tổng Giám đốc TCT dịch vụ viễn thông Vinaphone hy vọng tại giải đấu lần này NHM sẽ lại được sống trong những những khoảnh khắc tuyệt vời cùng U23 Việt Nam như tại VCK U23 châu Á mới đây. Tinh thần và ý chí quyết tâm đã được các học trò của HLV Park Hang-seo thể hiện trong suốt giải đấu đó và ông hy vọng các cầu thủ trẻ của đội Olympic Việt Nam sẽ tiếp tục cháy hết mình như vậy để làm nên một giải đấu thành công ngay trên sân nhà.

Cùng với Vinaphone, Công ty CP Bình Minh Media cũng sẽ đồng hành cùng giải đấu và hỗ trợ BTC về mặt kỹ thuật công nghệ như việc in ấn, phát hành vé với các hình thức bảo mật lần đầu tiên được áp dụng tại Việt Nam.

Theo lãnh đạo VFF, Giải BĐQT U23 – Cúp Vinaphone 2018 sẽ là giải đấu rất quan trọng gúp thầy trò HLV Park Hang-seo có cơ hội tập dượt, hoàn chỉnh đội hình và chiến thuật để chuẩn bị tham dự sân chơi ASIAD 2018 diễn ra tại Indonesia vào giữa tháng này. Theo thể thức được công bố, các đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm (thắng được 3 điểm, hòa 1 điểm, thua 0 điểm) để xếp hạng chung cuộc. Giải thưởng cho đội vô địch là 20.000 USD, đội hạng nhì là 10.000 USD và đội hạng ba là 5.000 USD.

Hoàng Nam

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/giai-bong-da-quoc-te-u23-cup-vinaphone-2018-neu-cao-tinh-than-u23-viet-nam-post268828.info