Giải 'búa liềm vàng' tại Đà Nẵng: Đổi mới và lan tỏa

"Với anh em phóng viên chúng tôi, có lẽ chưa lần đi thực tế nào lại mang nhiều ý nghĩa, sự hào hứng khi được Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng tổ chức chương trình làm việc cụ thể, trao đổi về nội dung tham gia Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ IV-2019- Giải "Búa liềm vàng" như lần này...", đó là phát biểu của Trung tá, nhà báo Đỗ Thị Ngọc Diệp- phóng viên Báo Quân Khu V, thành viên trong đoàn thực tế viết bài về Giải "Búa liềm vàng" ngày 9-8-2019.

Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng Võ Văn Thương phát biểu tại buổi gặp mặt.

Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng Võ Văn Thương phát biểu tại buổi gặp mặt.

Chiều 9-8, sau khi thực tế tại Đồn Biên phòng (ĐBP) Non Nước, trong cơn mưa tầm tã, chúng tôi đến ĐBP Hải Vân. Đại tá Nguyễn Hải- Bí thư Đảng ủy, Chính ủy; Đại tá Tôn Quốc Khánh- Chỉ huy trưởng và Đại tá Đỗ Văn Đông- Phó Chính ủy BĐBP TP Đà Nẵng nồng nhiệt tiếp đoàn. 16 giờ 30, đoàn công tác do Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Võ Văn Thương làm trưởng đoàn, nhà báo Nguyễn Đức Nam- Chủ tịch Hội Nhà báo TP, Phó Tổng Biên tập (phụ trách) Báo Đà Nẵng, lãnh đạo Q. Liên Chiểu đã đến dự buổi gặp mặt... cho thấy sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo địa phương và các ban ngành TP Đà Nẵng đối với Giải "Búa liềm vàng".

Theo Chủ tịch Hội Nhà báo TP Đà Nẵng Nguyễn Đức Nam, Giải "Búa liềm vàng" lần thứ 4- 2019 có 61 giải thưởng, tăng 1 giải so với năm 2018, trong đó giải Đặc biệt trị giá 300 triệu đồng, 5 giải A mỗi giải 100 triệu đồng, 10 giải B mỗi giải 75 triệu đồng, 15 giải C, mỗi giải 50 triệu đồng và 25 giải Khuyến khích, mỗi giải 30 triệu đồng. Ngoài ra, có 5 giải phụ là giải tác phẩm xuất sắc về phát triển lý luận về xây dựng Đảng; giải tác phẩm xuất sắc về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; giải tác phẩm xuất sắc tác giả cao tuổi; giải tác phẩm xuất sắc tác giả trẻ tuổi; giải tác phẩm xuất sắc tác giả là công dân Việt Nam ở nước ngoài (mỗi giải 50 triệu đồng). Tại Đà Nẵng, Hội đồng xét chọn, trao giải sẽ gồm Ban Tổ chức Thành ủy, Ban Tuyên giáo Thành ủy, Báo Đà Nẵng, Đài PT-TH Đà Nẵng, Hội Nhà báo TP, Sở Thông tin- Truyền thông. Trưởng ban Tổ chức Thành ủy làm Trưởng ban chỉ đạo, Báo Đà Nẵng là cơ quan Thường trực của Hội đồng. Lễ công bố và trao giải sẽ tổ chức vào dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3-2-2020.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Võ Văn Thương ghi nhận rằng, đội ngũ phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và Đà Nẵng, trong đó nòng cốt là Báo Đà Nẵng, Đài PT- TH Đà Nẵng, Báo Công an TP Đà Nẵng... đã tích cực tham gia 3 mùa Giải "Búa liềm vàng" liên tiếp và gặt hái được nhiều giải cao. Giải "Búa liềm vàng" được lãnh đạo Đảng rất quan tâm, theo dõi và động viên. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu sắc, xuyên suốt, nhằm động viên, khuyến khích, tạo động lực thúc đẩy có nhiều tác phẩm báo chí xuất sắc, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; đổi mới sự lãnh đạo, nâng cao năng lực cầm quyền của Đảng và chất lượng hoạt động của cả hệ thống chính trị. Các tác phẩm dự thi qua các lần tổ chức đăng tải trên các phương tiện truyền thông đại chúng đã góp phần nâng cao chất lượng tuyên truyền về xây dựng Đảng. Năm 2017, Đà Nẵng dự thi 24 tác phẩm và đoạt 1 giải Khuyến khích cho bài "Tự diễn biến - tự chuyển hóa" của Đài PT-TH Đà Nẵng. Giải lần 3- 2018 cũng mang lại những kết quả khả quan, nhiều tác phẩm báo chí đã ghi dấu ấn quan trọng trong công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng tại TP Đà Nẵng. Phát huy kết quả trên, năm 2019, Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng tiếp tục đổi mới trong triển khai kế hoạch, phân công trách nhiệm xây dựng nội dung, định hướng đề tài và tiến độ. Ban đã bố trí phương tiện tổ chức hai chuyến đi thực tế tại xã Hòa Bắc (H. Hòa Vang) và các đơn vị BĐBP với sự tham gia của hơn 40 phóng viên, biên tập viên thuộc 15 cơ quan báo chí T.Ư và địa phương trên địa bàn, tạo thuận lợi cho các nhà báo tiếp cận mô hình, cá nhân tiêu biểu để có những tác phẩm dự thi đạt chất lượng.

Các nhà báo tác nghiệp tại xã Hòa Bắc, H. Hòa Vang.

Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Võ Văn Thương cho rằng, đề tài xây dựng Đảng là đề tài khó, yêu cầu và thể lệ của Giải "Búa liềm vàng" tập trung vào các lĩnh vực chuyên sâu về công tác xây dựng Đảng, muốn hấp dẫn, sinh động ngoài sự nhiệt tình, tâm huyết còn đòi hỏi các tác giả phải hiểu biết, có kiến thức về công tác xây dựng Đảng và có sự nhạy bén chính trị mới tạo nên các tác phẩm dự thi có chất lượng. Cơ quan báo chí vì thế cần tiếp tục khai thác đề tài, tập trung những điểm nóng, mang tính thời sự trong xây dựng Đảng; bám sát thực tiễn, chú trọng những vấn đề dư luận đang quan tâm liên quan đến bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phát triển lý luận và thực tiễn công tác tổ chức xây dựng Đảng; chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, chạy chức, chạy quyền; tuyên truyền những mô hình mới, cách làm hay, gương sáng điển hình đồng thời nêu những hạn chế, yếu kém để rút kinh nghiệm, kịp thời chấn chỉnh... Bên cạnh đó rất cần những bài viết phản ánh kết quả thực hiện Nghị quyết (NQ) Đại hội XII, nhất là NQ TƯ 4,5,6,7 và 8 khóa XII; tuyên truyền kết quả xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ có đức, có tài, ngang tầm với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới...

Hy vọng, với những kết quả qua 3 mùa Giải cùng sự đổi mới, sự vào cuộc tích cực của cấp ủy, tổ chức Đảng, các cấp, ngành và các tầng lớp nhân dân; sự hưởng ứng nhiệt tình, tâm huyết của các cơ quan báo chí, Giải "Búa liềm vàng" lần thứ 4-2019 tại Đà Nẵng sẽ đạt được nhiều kết quả hơn nữa, trở thành điểm nhấn mới, là giải pháp quan trọng trong công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng; góp phần xây dựng Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, đáp ứng nguyện vọng, tâm huyết của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Đà Nẵng.

HIỀN MINH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/102_210958_giai-bua-liem-vang-tai-da-nang-doi-moi-va-lan-t.aspx