Giải cầu lông Việt Nam Open Grand Prix 2009: Nguyên Nhung tỏa sáng

Nếu như chiến thắng của Tiến Minh trước tay vợt hạng 89 thế giới Pakkawat Vilailak (Thái Lan) 2-0 (21/14, 21/8) trong trận tứ kết diễn ra vào tối qua tại Nhà thi đấu Phan Đình Phùng là điều dự báo trước, thì việc Nguyên Nhung xuất sắc đánh bại Linda (Indonesia) 2-1 lọt vào bán kết là một cột mốc đáng nhớ cho tay vợt nữ TPHCM. Bởi từ trước đến nay, đây là lần đầu tiên Nguyên Nhung vào bán kết một giải thuộc hệ thống Open.

Sau khi thua ván đầu tiên với điểm số 14/21, bằng lối chơi phòng thủ kiên trì và một tinh thần thi đấu quyết tâm, Nguyên Nhung lội ngược dòng thành công giành chiến thắng 2 ván sau với điểm số 21/13, 21/12. Lọt vào bán kết đơn nữ, thi đấu vào lúc 14 giờ chiều nay, Nguyên Nhung sẽ gặp tay vợt Tai Tzu Ying (lãnh thổ Đài Loan). Trong khi đó, Tiến Minh gặp tay vợt Adityawarman. (Indonesia) ở bán kết vào chiều nay. G.M. °Trong buổi họp báo giải bóng đá nữ quốc tế TKV 2009 vào sáng qua, Ban tổ chức cho biết có 3 đội tuyển Việt Nam, Lào, Thái Lan và CLB Than khoáng sản Việt Nam tham dự. 4 đội thi đấu vòng tròn 1 lượt xếp hạng, chọn đội vô địch nhận phần thưởng 40 triệu đồng. Giải sẽ diễn ra từ ngày 16 đến 23-10 tại Quảng Ninh tạo điều kiện cho 3 đội tuyển quốc gia Lào, Việt Nam, Thái Lan rà soát lại lực lượng chuẩn bị cho SEA Games 25 sắp tới. °Tay vợt Nguyễn Hoàng Thiên đã thất bại trước Stefan Lindmark (Thụy Điển) 0-2 (4/6, 3/6) đành dừng bước tại bán kết đơn nam giải quần vợt U18 ITF (nhóm 5) - Becamex Cup 2009. Huỳnh Phương Đài Trang cũng gác vợt trước Gornganok (Thái Lan) với tỷ số 2-1 (6/3, 0/6, 6/2) tại bán kết đơn nữ. G.Y.

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/thethao/2009/10/205118/