Giải chạy Báo Hà Nội mới mở rộng lần thứ 46: Ấn tượng với nhiều kỷ lục mới

Sáng 29/9, tại vườn hoa Lý Thái Tổ - không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội đã diễn ra vòng Chung kết Giải chạy Báo Hà Nội mới mở rộng lần thứ 46 - Vì hòa bình năm 2019, với sự tham gia của gần 1.500 vận động viên.

Chung kết Giải chạy Báo Hà Nội mới mở rộng lần thứ 46 - Vì hòa bình năm 2019, với sự tham gia của gần 1.500 vận động viên. Ảnh: tienphong

Giải chạy Báo Hànôịmới mở rộng lần thứ 46 - Vì hòa bình năm 2019 là sự kiện thể thao mang ý nghĩa chính trị, xã hội lớn, chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày Giải phóng Thủ đô và kỷ niệm 20 năm Hà Nội được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp quốc (UNESCO) công nhận là Thành phố Vì hòa bình.

Đây là kỳ giải đánh dấu mốc son giải chạy tròn 46 năm tuổi, tiếp tục khẳng định là một trong những giải đấu phong trào giàu truyền thống nhất của điền kinh Việt Nam. Đặc biệt, đây còn là kỳ giải với nhiều kỷ lục mới là minh chứng cho sự nâng tầm về chất lượng và quy mô của giải đấu điền kinh giàu truyền thống nhất cả nước.

Các đại biểu, khách mời và bạn bè quốc tế thực hiện nghi thức ký cờ hòa bình. Ảnh: hanoimoi

Khởi tranh ngày 24/3/2019 với lễ phát động của thành phố cũng tại không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận kết hợp với lễ phát động Ngày chạy Olympic - Vì sức khỏe toàn dân, đến nay, giai đoạn thi đấu cấp cơ sở của Giải chạy Báo Hànôịmới mở rộng lần thứ 46 - Vì hòa bình năm 2019 đã kết thúc.

Năm 2019, chỉ tiêu thành phố giao cho 30 quận, huyện, thị xã huy động 298.000 người tham gia chạy kiểm tra tiêu chuẩn phổ thông. Kết quả, các quận, huyện, thị xã đã thu hút được hơn 400.000 người tham gia, vượt chỉ tiêu được giao hơn 100.000 người.

Tại vòng chung kết hôm nay, tranh tài tại các nội dung thi đấu có gần 1.500 vận động viên đến từ 80 đơn vị bao gồm các quận, huyện, thị xã của thành phố, các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, vận động viên người nước ngoài và các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Các đại biểu chạy hưởng ứng, mở đầu cho các nội dung thi đấu chính thức. Ảnh: hanoimoi

Trong số những VĐV có mặt tại cuộc thi Chung kết ngày hôm nay, có không ít VĐV người nước ngoài là đại sứ các nước tại Việt Nam đã nhiều lần tham gia Giải chạy.

Đáng chú ý, vòng chung kết Giải chạy Báo Hànôịmới mở rộng lần thứ 46, ở nội dung nâng cao đã có sự “quy tụ" đông nhất từ trước đến nay với hơn 160 vận động viên (VĐV) đến từ 23 đoàn trong cả nước. Nhiều VĐV hàng đầu của làng điền kinh Việt Nam như Nguyễn Thị Oanh (Bắc Giang), Đỗ Quốc Luật (Bộ đội Biên phòng)... đã tham gia tranh tài bên đường đua quanh Hồ Gươm lịch sử.

Trong phát biểu khai mạc vòng Chung kết giải chạy, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Ngô Văn Quý đã khẳng định: Giải chạy Báo Hànôịmới đã trở thành một hoạt động thường niên, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân Thủ đô hưởng ứng lời kêu gọi "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại".

Đại sứ Na Uy - bà Grete Lochen (số áo 45) cùng các cán bộ Đại sứ quán tham gia Giải chạy Báo Hànôịmới. Ảnh: hanoimoi

Đặc biệt, Giải chạy Báo Hànôịmới - Vì hòa bình năm 2019 tiếp tục khẳng định là một trong những giải đấu giàu truyền thống nhất của làng điền kinh Việt Nam với số lượng người chạy đạt tiêu chuẩn phổ thông ở cấp cơ sở, số lượng các lực lượng tham dự chung kết đều lập kỷ lục mới, tăng hơn nhiều so với các kỳ giải trước. Tất cả cho thấy sự nâng tầm về chất lượng và quy mô của giải đấu, khẳng định sức sống mạnh mẽ và lan tỏa của giải đấu đầy ý nghĩa này.

"Tại Chung kết Giải chạy Báo Hànôịmới mở rộng lần thứ 46 - Vì hòa bình năm 2019 hôm nay, từ Thủ đô Hà Nội - Thành phố Vì hòa bình, chúng ta ký thông điệp hòa bình gửi tới bạn bè năm châu, cùng góp thêm tiếng nói của tình đoàn kết, nhân ái và ý chí quyết tâm hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn. Hãy vì một nền hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển trên toàn thế giới", Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Ngô Văn Quý nhấn mạnh.

Cũng tại buổi lễ khai mạc, bà Trần Thị Phương - Phó Chủ tịch Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị TP. Hà Nội đã đọc Thông điệp hòa bình, nêu rõ: "Với tinh thần thể thao vì hòa bình hữu nghị, Giải chạy đã đánh dấu mốc năm thứ 20 được gắn với tên gọi “Vì hòa bình”.

Hòa bình luôn là khát vọng của toàn thể nhân loại tiến bộ trên thế giới, là nền tảng vững chắc cho xã hội phát triển bền vững và thịnh vượng. Chỉ có hòa bình mới đem lại cho con người cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Là một đất nước đã trải qua nhiều cuộc chiến tranh khốc liệt, người dân Việt Nam chúng ta càng thêm hiểu giá trị to lớn của hòa bình đối với cuộc sống của mỗi con người, mỗi dân tộc và mỗi quốc gia trên thế giới.

Giải chạy Báo Hà Nội mới mở rộng lần thứ 46: Ấn tượng với nhiều kỷ lục mới. Ảnh: hanoimoi

Thế giới đang thay đổi từng ngày, từng giờ; kỷ nguyên toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế đã trở thành xu hướng chung nhưng cũng tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ, mâu thuẫn xung đột, đe dọa nền hòa bình của các quốc gia trên thế giới. Để tất cả người dân được sống trong hòa bình, quốc gia phát triển thịnh vượng; để thế hệ tương lai được sống trong tình yêu thương, hạnh phúc, tại đây, chúng ta cùng với toàn thể nhân loại tiến bộ trên thế giới chung tay nguyện cầu cho một nền hòa bình trường tồn trên Trái đất.

Ông Saadi Salama - Đại sứ Nhà nước Palestine tại Việt Nam trao cờ lưu niệm cho các đoàn tham dự Giải. Ảnh: hanoimoi

Chúng ta, không phân biệt quốc tịch, màu da, sắc tộc cùng nối dài nhịp cầu hòa bình cho nhân loại, gửi tới thông điệp hòa bình đến khắp năm châu: Hà Nội - Thành phố vì hòa bình; Việt Nam - điểm đến của sự hợp tác, hòa bình và hữu nghị".

Các nội dung thi đấu chung kết Giải chạy Báo Hànôịmới mở rộng lần thứ 46 - Vì hòa bình năm 2019 được tiến hành lần lượt theo trình tự:

Giải chạy Báo Hànôịmới mở rộng lần thứ 46 - Vì hòa bình năm 2019 tiếp tục khẳng định là một trong những giải đấu phong trào giàu truyền thống nhất của điền kinh Việt Nam. Ảnh: hanoimoi

Chạy 1.750m nam THCS (1 vòng hồ); Chạy 1.750m nữ THCS (1 vòng hồ); Chạy 1.750m (1 vòng hồ) nữ và 3.500m (2 vòng hồ) nam người nước ngoài; Chạy 5.250m nữ (3 vòng hồ) và 8.750m nam nội dung mở rộng (5 vòng hồ); Chạy 3.500m nữ (2 vòng hồ) và 5.250m (3 vòng hồ) nam; Lao động sản xuất và Vũ trang; Chạy 1.750m nam THPT (1 vòng hồ); Chạy 1.750m nữ THPT (1 vòng hồ); Chạy 1.750m nữ (1 vòng hồ) và 3.500m (2 vòng hồ) nam ĐH,CĐ, THCN, dạy nghề.

Ảnh: hanoimoi

Sau khi có kết quả và kết thúc từng nội dung chạy, BTC đã tiến hành trao thưởng cho các VĐV và tập thể đạt thành tích cao. Kết quả chung cuộc, Hà Nội là đơn vị trở lại ngôi Nhất toàn đoàn

Đồng hành cùng Giải chạy Báo Hànôịmới suốt 46 năm qua là sự ủng hộ, gắn bó mật thiết của các nhà tài trợ. Và trong nhiều năm qua, cứ mỗi mùa giải, Ban Tổ chức Giải chạy Báo Hànôịmới đều có các hoạt động xã hội từ thiện ủng hộ Quỹ Vì người nghèo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Hà Nội. Tại Giải chạy lần thứ 46, ông Nguyễn Hoàng Long - Tổng Biên tập Báo Hànôịmới, đồng Trưởng ban Tổ chức giải đã trao 50 triệu đồng ủng hộ Quỹ Vì người nghèo TP. Hà Nội.

Ảnh: hanoimoi

Chung kết Giải chạy Báo Hànôịmới mở rộng lần thứ 46 - Vì hòa bình năm 2019 đã thành công tốt đẹp. Với hàng nghìn VĐV, cổ động viên, kỳ giải lần thứ 46 ghi thêm nhiều dấu ấn, kỷ niệm đẹp gắn với tên gọi thân thương: Giải chạy Báo Hànôịmới mở rộng - Vì hòa bình.

Ảnh: hanoimoi

Thông qua các nội dung thi đấu quanh Hồ Gươm lịch sử, hình ảnh một Hà Nội thanh bình, ổn định, đậm chất văn hóa đã được thể hiện thật đẹp qua những người dân yêu chuộng hòa bình và thể thao, góp phần quảng bá, lan tỏa hình ảnh của một thành phố thân thiện, năng động và sáng tạo.

L.V

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/giai-chay-bao-ha-noi-moi-mo-rong-lan-thu-46-an-tuong-voi-nhieu-ky-luc-moi-post68635.html