Giải chạy Marathon Quốc tế di sản Hà Nội có tiền thưởng cực 'khủng'

Sáng nay, đã diễn ra Cuộc họp báo Giải chạy marathon quốc tế di sản Hà Nội (Hanoi International Heritage Marathon) 2018 do Báo Đại biểu Nhân dân phối hợp với một số đơn vị tổ chức. Được biết, tổng giá trị tiền thưởng của giải lên tới gần 500 triệu đồng.

Giải chạy marathon quốc tế di sản Hà Nội 2018 được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 64 năm Ngày Giảiphóng Thủ đô, 30 năm ngày thành lập Báo Đại biểu Nhân dân.

Giải diễn ra vào sáng 21.10 tới, xuất phát tại khu vực tượng đài Lý Thái Tổ (hồ Hoàn Kiếm) với sự tham dự của hơn 2.000 VĐV chuyên nghiệp và bán chuyên đến từ 50 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Quang cảnh Cuộc họp báo Giải chạy marathon quốc tế di sản Hà Nội 2018. Ảnh: I.T

Theo Ban tổ chức, đây là lần đầu tiên một giải marathon mang tầm quốc tế được tổ chức trên hành trình qua các phố cổ Hà Nội.

Giải gồm các cự ly 42km, 21km, 10km, 5km chạy qua những tuyến đường đẹp nhất của Thủ đô, cùng các địa điểm, công trình kiến trúc gắn với lịch sử hình thành và phát triển của Hà Nội - thành phố của văn hóa và di sản, như Hồ Gươm, Hồ Tây, cầu Long Biên…

Giải chạy marathon quốc tế di sản Hà Nội 2018 có sự tham gia của hơn 2.000 VĐV trong nước và quốc tế. Ảnh: I.T

Trao đổi với báo chí tại Cuộc họp báo sáng nay, ông Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Tổng Thư ký Liên đoàn điền kinh Việt Nam cho biết:

"Nhiều thành phố lớn trên thế giới đều tổ chức giải marathon với quy mô hàng chục nghìn người tham gia như London, Paris, Singapore…

Là một thành phố với bề dày lịch sử nghìn năm văn hiến, Hà Nội luôn tự hào là thành phố có nhiều công trình văn hóa, kiến trúc, di tích lịch sử.

“Hanoi International Heritage Marathon 2018” ngoài mục tiêu trở thành giải marathon hàng đầu của Việt Nam về chuyên môn và uy tín, còn là điều kiện để Hà Nội phát triển du lịch văn hóa, quảng bá di sản, trở thành một điểm đến đẳng cấp thế giới".

Theo ông Hùng, Liên đoàn điền kinh Việt Nam mong muốn giải sẽ còn phát triển hơn trong tương lai, quy tụ nhiều VĐV đến từ các nước trong khu vực, châu Âu, Mỹ... qua đó phát triển giải thể thao cộng đồng trong nước và tạo điều kiện giao lưu, chọc hỏi giữa các VĐV Việt Nam với VĐV quốc tế”.

Về cơ cấu giải thưởng, các VĐV nằm trong tốp 10 cự ly 42km, 21km đều được nhận tiền thưởng.

VĐV về nhất, nhì, ba 42km sẽ lần lượt nhận được 50, 30, 20 triệu đồng. Các VĐV về nhất, nhì, ba 21km lần lượt nhận được 25, 14, 9 triệu đồng.

3 VĐV dẫn đầu 10km nhận được 10, 5, 3 triệu đồng. 3 VĐV dẫn đầu 5km nhận được 3, 2, 1 triệu đồng.

Ngoài ra, tất cả các VĐV dự giải đều nhận được huy chương từ ban tổ chức như một sự động viên đã vượt qua những giới hạn của bản thân.

Tùy Minh

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/giai-chay-marathon-quoc-te-di-san-ha-noi-co-tien-thuong-cuc-khung-921851.html