Giải Cờ tướng Quốc tế Cúp Phương Trang lần thứ VI năm 2023: Danh cờ Tưởng Xuyên lách qua cửa hẹp vào tứ kết

Giải diễn ra từ ngày 15 đến 24-7, tại khách sạn Grandvrio (Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng), quy tụ 23 danh cờ đẳng cấp thế giới, trong đó có 18 kỳ thủ hàng đầu Việt Nam và 5 danh thủ quốc tế. Các kỳ thủ Việt Nam đa phần là thành phần Đội tuyển quốc gia như Đặc cấp quốc tế đại sư Nguyễn Thành Bảo, Lại Lý Huynh, Nguyễn Hoàng Lâm; các Quốc tế Đại sư Nguyễn Minh Nhật Quang, Tôn Thất Nhật Tân, Đào Cao Khoa, Uông Dương Bắc, Võ Văn Hoàng Tùng…

Các kỳ thủ tham gia giải Danh thủ Cờ tướng Quốc tế Cúp Phương Trang lần thứ VI năm 2023.

Trong khi đó, khách mời có sự góp mặt của nhà vô địch thế giới năm 2011 là Đặc cấp quốc tế Đại sư Tưởng Xuyên (Trung Quốc) cùng 2 Đặc cấp quốc tế Đại sư Hoàng Học Khiêm (Hồng Kông), Ngô Tông Hàn (Singapore) và Quốc tế Đại sư Thẩm Nghị Hào (Malaysia).

Bất ngờ đã diễn ra trong 2 ngày 16-7 và 17-7. Tại bảng A, kỳ thủ Tưởng Xuyên để thua ván đầu trước Uông Dương Bắc (Bình Dương), sau đó tiếp tục bị Hà Văn Tiến (Bình Phước) cầm hòa ở ván 3. Ở ván 2, Tưởng Xuyên thắng Nguyễn Hoàng Lâm (TPHCM) và thắng Tôn Thất Nhật Tân (Đà Nẵng) ở ván 4, được 2,5 điểm. Hôm qua (18-7), ở vòng cuối Tưởng Xuyên đã dốc hết trí lực để vượt qua cựu vô địch cờ tướng Việt Nam Trềnh A Sáng. Trong khi đó, Tôn Thất Nhật Tân cũng xuất sắc đánh bại Nguyễn Hoàng Lâm. Ở ván đấu còn lại, Hà Văn Tiến chỉ có thể chia điểm cùng kỳ thủ dẫn đầu bảng Uông Dương Bắc và chính thức bị loại do chỉ đạt 3 điểm.

Dù có cùng 3,5 điểm nhưng kỳ thủ Tưởng Xuyên đã may mắn có được tấm vé thứ hai của bảng A (sau Uông Dương Bắc, 4 điểm) vào tứ kết nhờ hơn Tôn Thất Nhật Tân hiệu số phụ. Ở tứ kết, cao thủ Tưởng Xuyên sẽ đụng độ Nguyễn Thành Bảo (nhất bảng B). Đại diện còn lại của bảng B theo chân Nguyễn Thành Bảo vào tứ kết là Phan Trọng Tín với ngôi nhì bảng.

Không có bất ngờ nào xảy ra ở bảng C, nhất là ở màn thư hùng giữa hai đối thủ mạnh nhất bảng là Vũ Quốc Đạt và Lại Lý Huynh. Bộ đôi này "bắt tay" cầm hòa để có cùng 4 điểm, dắt tay nhau vào tứ kết mà không cần quan tâm đến kết quả các cặp đấu còn lại trong bảng giữa Hoàng Học Khiêm (Hồng Kông - Trung Quốc) - Nguyễn Anh Quân và Chu Tuấn Hải - Triệu Dịch Phàm (Đài Loan - Trung Quốc).

Nhà vô địch thế giới năm 2011, Đặc cấp quốc tế Đại sư Tưởng Xuyên (Trung Quốc) vào tứ kết dù gặp khó.

Tại bảng D, do đã sớm giành vé nên Thẩm Nghị Hào (Malaysia) ở lượt trận cuối không cần tung hết sức và chấp nhận một trận hòa chiến thuật với kỳ thủ chủ nhà Nguyễn Minh Nhật Quang ở vòng cuối để nắm tay nhau đi tiếp vào vòng trong khiến chiến thắng của Nguyễn Anh Mẫn trước cựu vô địch quốc gia Đặng Cửu Tùng Lân trở nên vô nghĩa.

Như vậy, sau 3 ngày tranh tài vòng loại, 8 danh thủ giành quyền vào vòng tứ kết ở các vị trí nhất nhì bảng được xác định như sau: Uông Dương Bắc, Tưởng Xuyên (bảng A), Nguyễn Thành Bảo, Phan Trọng Tín (bảng B); Vũ Quốc Đạt, Lại Lý Huynh (bảng C) và Thẩm Nghị Hào, Nguyễn Minh Nhật Quang (bảng D). Đáng chú ý, đã có 3/5 danh thủ khách mời phải dừng bước ngay từ vòng loại.

Vòng tứ kết diễn ra vào sáng nay (19-7).

Đinh Nga

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/giai-co-tuong-quoc-te-cup-phuong-trang-lan-thu-vi-nam-2023-danh-co-tuong-xuyen-lach-qua-cua-hep-vao-tu-ket-post280667.html