Giải cờ vua quốc gia 2022: 'Bà mẹ bỉm sữa' vô địch trước 1 vòng đấu

Ngày 5/3, giải vô địch cờ vua quốc gia 2022 đã khép lại sau khi kết thúc nội dung quan trọng nhất (cờ tiêu chuẩn). Trần Tuấn Minh (Hà Nội) và 'bà mẹ bỉm sữa' Võ Thị Kim Phụng (Bắc Giang) đã giành ngôi vô địch thuyết phục sau khi cùng 'về đích' trước 1 vòng đấu.

Tại bảng nam, nội dung cờ tiêu chuẩn có 45 kỳ thủ tham dự. Do các ĐKT hàng đầu là Lê Quang Liêm và Nguyễn Ngọc Trường Sơn không tham gia nên ĐKT Trần Tuấn Minh (êlô 2522), đương kim vô địch, cũng chính là hạt giống số 1.

Anh đã thể hiện phong độ rất cao trong giải đấu mang ý nghĩa tuyển chọn vào đội tuyển tham dự SEA Games 31, bất bại sau 9 ván (7 thắng, 2 hòa), đạt 8 điểm. Như vậy, Minh đã bảo vệ thành công ngôi vô địch quốc gia, xứng đáng góp mặt trong thành phần đội tuyển hướng tới các giải quốc tế trong năm.

Về đích thứ nhì là kiện tướng quốc tế Võ Thành Ninh (Kiên Giang) với 7 điểm. Kiện tướng quốc tế Trần Minh Thắng (hạt giống số 9) – em ruột của Trần Tuấn Minh – và ĐKT Nguyễn Văn Huy (cùng của Hà Nội) giành tấm HCĐ. Một hiện tượng thú vị ở giải năm nay là sự góp mặt của kỳ thủ trẻ Nguyễn Quốc Hy (TPHCM), mới chỉ 16 tuổi và êlô đứng thứ 16 đã đạt 6 điểm và xếp hạng 5.

Tại bảng nữ, ĐKT Võ Thị Kim Phụng (Bắc Giang), hạt giống số 1 (êlô 2335), cũng cho thấy phong độ xuất sắc khi giành 8 điểm sau 9 ván. Thành tích của Phụng rất đáng khen, vì cô được gọi vui là “bà mẹ bỉm sữa” khi mới sinh con cách đây 4 tháng nhưng vẫn thể hiện được quyết tâm thi đấu rất cao tại giải lần này.

Ban tổ chức trao giải cho VĐV xuất sắc trong lễ bế mạc.

Ban tổ chức trao giải cho VĐV xuất sắc trong lễ bế mạc.

Tấm HCB thuộc về ĐKT dày dạn kinh nghiệm Hoàng Thị Bảo Trâm (TPHCM, hạt giống số 2 với êlô 2269) với 7 điểm; trong khi HCĐ thuộc về 2 tài năng trẻ cùng của TPHCM là Bạch Ngọc Thùy Dương (TPHCM, HCB U.18 thế giới) và Nguyễn Hồng Anh. Hạt giống số 3 của giải là ĐKT Nguyễn Thị Mai Hưng (Bắc Giang) xếp thứ 7, còn hạt giống số 4 – KTQT Lương Phượng Hạnh (Hà Nội) thi đấu không thành công, chỉ đứng thứ 15…

Trước đó, ở nội dung cờ nhanh, 2 vợ chồng ĐKT Nguyễn Ngọc Trường Sơn – Phạm Lê Thảo Nguyên đã cùng thể hiện phong độ cao và giành 2 cúp vô địch cho đoàn Cần Thơ. Cả 3 vị trí tiếp theo của bảng nam đều thuộc về các kỳ thủ Hà Nội là Văn Huy, Tuấn Minh và Minh Thắng. Tại bảng nữ, HCB thuộc về Bạch Ngọc Thùy Dương (TPHCM), 2 tấm HCĐ thuộc về Kim Phụng (Bắc Giang) và Minh Thơ (Bến Tre).

Ở nội dung cờ chớp, bất ngờ lớn đã xảy ra khi kỳ thủ 17 tuổi Trần Đăng Minh Quang (Hà Nội) vượt qua hàng loạt hảo thủ đàn anh để giành HCV nam. ĐKT Cao Sang (Lâm Đồng) giành HCB; Đặng Hoàng Sơn (TPHCM) và Nguyễn Ngọc Trường Sơn (Cần Thơ) giành HCĐ. Còn tại bảng nữ, ngôi vô địch thuộc về Nguyễn Thị Mai Hưng (Bắc Giang); tài năng trẻ Nguyễn Hồng Anh (21 tuổi, TPHCM) bất ngờ vượt qua hàng loạt đàn chị tên tuổi để giành tấm HCB; Thảo Nguyên (Cần Thơ) và Phương Hạnh (Hà Nội) giành HCĐ.

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/the-thao/giai-co-vua-quoc-gia-2022-ba-me-bim-sua-vo-dich-truoc-1-vong-dau-i646036/