Giải cứu 11 phu vàng lao động khổ sai tại Quảng Nam

BĐBP Quảng Trị vừa phối hợp với các lực lượng chức năng giải cứu thành công 11 phu vàng người đồng bào dân tộc thiểu số bị đánh đập, ép lao động khổ sai tại các hầm khai thác vàng tại tỉnh Quảng Nam.

Các nạn nhận được BĐBP Quảng Trị giải cứu trong đêm. Ảnh: Đình Tiến

Trước đó, các nạn nhân gồm: Hồ Văn Hùng, SN 1985; Hồ Văn Mây, SN 1994; Hồ Văn Nêm, SN 1995; Hồ Văn Huân và Hồ Văn Hựt, đều sinh năm 1998; Hồ Văn Phích, SN 1990; Hồ Văn Un, SN 1997; Hồ Văn Nân, Hồ Văn Hinh, Hồ Văn Mần, Hồ Văn Mông, đều SN 1999, cùng trú tại huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị, được một người lạ về địa phương tuyển dụng vào khai thác vàng tại tỉnh Quảng Nam.

Tuy nhiên, tại đây, các phu vàng bị ép lao động trong điều kiện nguy hiểm và ăn uống hết sức thiếu thốn. Nếu ai phản ứng thì bị các cai vàng đánh đập, dùng dao, gậy hù dọa và bắt các phu vàng phải chui xuống hầm để đào vàng. Trước sự việc này các phù vàng đã phải chạy vào rừng để tìm đường trở về quê.

Sau 2 ngày cắt rừng bỏ chạy để tìm đường về xuôi, các phu vàng đã tìm cách báo về cho người thân liên lạc với BĐBP Quảng Trị để tổ chức giải cứu. Đến 21 giờ ngày 16-4, BĐBP Quảng Trị đã tổ chức giải cứu và đưa số phu vàng này về đến trụ sở Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Trị an toàn.

Theo thông tin BĐBP Quảng Trị thu thập được, hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Trị còn 25 lao động là người đồng bào Pa Cô - Vân Kiều, trong đó có 3 nữ đang lao động trong các hầm vàng tại tỉnh Quảng Nam. BĐBP Quảng Trị đang phối hợp với các cơ quan chức năng ở địa phương để làm rõ sự việc và triển khai các biện pháp xử lý.

Đình Tiến

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/giai-cuu-11-phu-vang-lao-dong-kho-sai-tai-quang-nam/