Giải cứu 11 thanh niên bị đánh đập ở mỏ vàng

Trong quá trình trốn chạy, các phu vàng bị bảo vệ của mỏ vàng phát hiện và tổ chức truy đuổi, song số công nhân này đã chạy thoát và sau đó được giải cứu sau đó.

Sáng 17-4, Đại tá Lê Văn Phương, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Bộ đội Biên phòng, Công an tỉnh Quảng Nam giải cứu thành công 11 thanh niên của địa phương bị quản thúc và thường xuyên bị đánh đập ép làm việc nặng từ một mỏ vàng ở huyện Phước Sơn (Quảng Nam).

Các phu vàng được giải cứu.

Thông tin ban đầu, Đồn Biên phòng Ba Lin thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Trị nhận tin báo từ nhiều hộ dân ở xã A Vao, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị về việc có người thân được tuyển dụng đi lao động tại tỉnh Quảng Nam nhưng bị quản thúc, ép làm việc nặng nhọc, bị đánh đập nếu không nghe lời, ăn uống kham khổ.

Điều kiện lao động khổ cực nên có 5 thanh niên bỏ trốn, dùng điện thoại liên lạc về nhà, nhờ cơ quan chức năng vào cuộc giải cứu.

Bộ đội Biên phòng Quảng Trị đã xác minh và thành lập một tổ công tác vào liên hệ, phối hợp với cơ quan chức năng Quảng Nam để tổ chức giải cứu.

Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định được nơi các nạn nhân đang làm thuê và cần giải cứu là mỏ vàng có tên là Khe Muối, xã Phước Thành (huyện Phước Sơn, Quảng Nam).

Cơ quan chức năng 2 địa phương đã phối hợp giải cứu 11 thanh niên đang trốn tại lán bảo vệ Nhà máy thủy điện Đắk Mi 3 (xã Phước Chánh, huyện Phước Sơn) và xã Bình Minh (huyện Thăng Bình) và sau đó đưa về trụ sở Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Trị theo nguyện vọng.

Các nạn nhân được giải cứu được đưa về trụ sở Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Trị

Qua làm việc, 11 nạn nhân được giải cứu đều khai, được đối tượng tên là Nhất (trú tại xã Tà Rụt, huyện Đakrông) và đối tượng tên Giang gợi ý về việc đi làm vàng tại Quảng Nam với mức lương từ 4-6 triệu đồng/tháng, được nuôi ăn ở cùng với chế độ đãi ngộ tốt nên đã đồng ý vào làm.

Tuy nhiên, từ ngày 3-4 đến trước ngày bỏ trốn, các lao động này được đưa vào huyện vùng cao Phước Sơn và làm việc trong các hầm vàng. Họ đã bị quản thúc, ép lao động vất vả và bị đánh đập. Họ thậm chí thường phải làm việc từ 1 đến 5 giờ sáng, phải trốn vào hầm sâu cả 100m khi có lực lượng chức năng truy quét…

Đặc biệt khi xin nghỉ việc mà công ty không đồng ý, nên họ đã bỏ trốn khỏi mỏ vàng này. Trong quá trình trốn chạy, các công nhân bị bảo vệ mỏ vàng phát hiện và tổ chức truy đuổi, khi truy đuổi có mang theo dao, gậy, xẻng với quyết tâm bắt cho bằng được, song số công nhân này đã chạy thoát và được giải cứu sau đó.

Được biết, 11 thanh niên được giải cứu quê ở huyện Đakrông (Quảng Trị) có độ tuổi từ 18 đến 33.

Những thanh niên được giải cứu cho biết, hiện còn khoảng 20-30 người quê Quảng Trị đang làm ở mỏ vàng này đều có nguyện vọng thoát ra ngoài để về nhà.

Hiện Bộ đội Biên phòng Quảng Trị vẫn đang tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân của địa phương và phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý vụ việc.

VĂN THẮNG

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/giai-cuu-11-thanh-nien-bi-danh-dap-o-mo-vang-512474.html