Giải cứu 2 bà cháu bị mắc kẹt trong thang máy

Lực lượng cứu hộ khẩn trương dùng các dụng cụ chuyên dụng phá cửa thang máy đưa 2 nạn nhân ra ngoài an toàn.

Sáng 13/8, bà Hoàng Thị Lan (sinh năm 1968) và cháu nội Hoàng Duy Anh (sinh năm 2018), trú tại địa chỉ số 162 Lê Đức Thọ, phường 6, quận Gò Vấp, TP HCM trong lúc di chuyển bằng thang máy trong nhà riêng thì bị kẹt.

Sau hơn 5 phút tiếp cận với hiện trường. lực lượng cứu hộ đã đưa được cháu bé ra ngoài.

Sau hơn 5 phút tiếp cận với hiện trường. lực lượng cứu hộ đã đưa được cháu bé ra ngoài.

Nhận được tin báo, Công an quận Gò Vấp đã điều động 7 cán bộ chiến sĩ cùng 1 xe chữa cháy đến hiện trường triển khai cứu nạn, cứu hộ.

Tại hiện trường, bên trong thang cả 2 nạn nhân có dấu hiệu hoảng loạn, kêu gào ứng cứu. Thang máy bị kẹt giữa tầng 2 và tầng 3 của tòa nhà và chủ nhà không có khóa mở thang máy.

Nạn nhân thứ 2 cũng được kéo ra khỏi thang máy an toàn.

Lực lượng cứu hộ khẩn trương dùng các dụng cụ chuyên dụng phá cửa thang máy đưa 2 nạn nhân ra ngoài an toàn. Nguyên nhân ban đầu được xác định, do sự cố mất điện đột ngột khiến thang bị sự cố./.

Vinh Quang/VOV- TP HCM

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/giai-cuu-2-ba-chau-bi-mac-ket-trong-thang-may-944019.vov