Giải cứu bé gái Philippines bị lạm dụng tình dục và livestream

Bé gái 12 tuổi tại Philippines được giải cứu sau khi bị lạm dục tình dục và phát trực tiếp lên mạng. Nghi phạm - người đàn ông 63 tuổi đã bị bắt với các cáo buộc lạm dụng trẻ em.

Theo tờ Guardian, cảnh sát đã giải cứu một bé gái 12 tuổi tại Philippines sau một cuộc điều tra chung giữa chính quyền Australia và Philippines. Cô bé này đã bị lạm dụng tình dục và phát trực tiếp trên mạng xã hội bởi một người đàn ông ở từ Sydney, Ausralia.

Bé gái đã được giải cứu vào ngày 25/10 bởi cảnh sát quốc gia Philippines và cảnh sát liên bang Australia tại ngôi nhà ở thành phố Rizal, cách Manila khoảng hai giờ lái xe. Cảnh sát cũng bắt giữ một phụ nữ 39 tuổi trong cuộc đột kích này.

Bé gái hiện được Bộ phúc lợi và phát triển xã hội Philippines chăm sóc.

Cuộc điều tra về người đàn ông Sydney và những kẻ phạm tội tình nghi là người Philippines đã được tiến hành sau khi Trung tâm quốc gia về trẻ em mất tích và bị bóc lột (NCMEC) chuyển các cáo buộc lạm dụng trẻ em đến Trung tâm chống lạm dụng trẻ em của Australia vào tháng 7/2019.

Hiện trường vụ giải cứu bé gái 12 tuổi. Ảnh: AFP.

Hiện trường vụ giải cứu bé gái 12 tuổi. Ảnh: AFP.

Tháng trước, cảnh sát ở New South Wales đã đột kích vào nhà của người đàn ông trên ở North Rocks, Sydney và thu giữ các thiết bị điện tử mà họ cáo buộc có chứa tài liệu liên quan đến việc lạm dụng trẻ em.

Người đàn ông 63 tuổi này đang phải đối mặt với các cáo buộc bao gồm mua bán một đứa trẻ để tham gia hoạt động tình dục phi pháp bên ngoài nước Úc, sử dụng dịch vụ để vận chuyển phim khiêu dâm trẻ em, lan truyền phim khiêu dâm trẻ em và sở hữu tài liệu liên quan đến lạm dụng tình dục trẻ em.

Người đàn ông này bị cáo buộc đã liên lạc với những người ở nước ngoài để gọi những đứa trẻ đến nhằm phục vụ hoạt động sản xuất và lan truyền các văn hóa phẩm khiêu dâm trẻ em theo yêu cầu của ông ta, cảnh sát cho biết.

Kẻ ấu dâm trên sẽ bị xét xử bởi tòa án địa phương Parramatta vào ngày 22/11.

Như Trần

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/giai-cuu-be-gai-philippines-bi-lam-dung-tinh-duc-va-livestream-post1006409.html