Giải cứu cặp gấu nặng gần 2,5 tạ ở Bình Dương về rừng

Hai con gấu ở Bình Dương vừa được Trung tâm bảo tồn động vật hoang dã Việt Nam giải cứu đưa về rừng. Cặp gấu này được một trang trại nuôi đến nay khoảng 15 năm.

Sáng ngày 11/3, Trung tâm bảo tồn động vật hoang dã Việt Nam tổ chức cứu hộ 2 cá thể gấu đực và gấu cái tại trang trại Ngọc Sơn thuộc KP. Bình Qưới A, phường Bình Chuẩn, TX. Thuận An, Bình Dương.

Bác sĩ thú y khám cho gấu trước khi đưa lên xe

Bác sĩ thú y khám cho gấu trước khi đưa lên xe

Clip: Giải cứu cặp gấu quý về rừng

Cặp gấu được cứu hộ thuộc loài gấu đen Châu Á (tên khoa học là Ursus thibetanus), thuộc loài nguy cấp quý hiếm, được ưu tiên bảo vệ. Kiểm tra trọng lượng của cặp gấu, có cân nặng khoảng 2,5 tạ, bị nuôi nhốt trong một khu chuồng tối tăm, ẩm thấp suốt 15 năm qua.

Chi cục Kiểm lâm Bình Dương đã thuyết phục chủ trang trại để đưa gấu thả về rừng

Cơ quan chức năng cho biết, từ vận động của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Dương, chủ trang trai Ngọc Sơn đã đồng ý bàn giao cặp gấu về rừng mà không đòi hỏi quyền lợi nào. Tại buổi cứu hộ, các chuyên gia, bác sĩ thú y giàu kinh nghiệm trong và ngoài nước đã tiến hành gây mê, thực hiện khám sức khỏe sau đó dùng xe tải chuyên biệt vận chuyển về Trang trại Bảo tồn gấu tại tỉnh Ninh Bình để chăm sóc, phục hồi.

Cặp gấu được nuôi 15 năm với trọng lượng 2,5 tạ

Bà Ngô Thị Mai Hương - Giám đốc Trung tâm bảo tồn động vật hoang dã Việt Nam cho biết, sau khi nhận được thông tin từ Chi cục Kiểm lâm tỉn Bình Dương về việc tiếp nhận 2 cá thể gấu trên địa bàn, trung tâm đã nhận lời.

“Chúng tôi sẽ di chuyển 2 cá thể gấu về Trang trại Bảo tồn gấu Ninh Bình với thăm khám kỹ trước khi đưa chúng thả vào nơi bảo tồn. Chúng tôi đảm bảo, 2 cá thể gấu sẽ được chăm sóc tốt nhất, tận hưởng cuộc sống gần gũi với thiên nhiên”, bà Hương khẳng định.

Hương Chi

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/giai-cuu-cap-gau-nang-gan-25-ta-o-binh-duong-ve-rung-1387082.tpo