Giải cứu 'con nợ' bị 2 đối tượng bắt cóc để ép trả nợ

Theo lời khai, để đòi 980 triệu đồng tiền nợ, 2 đối tượng ở TP HCM đã xuống Cần Thơ bắt 'con nợ' đưa đi, ép gia đình nạn nhân trả số tiền trên.

Hai đối tượng Lâm và Vân tại cơ quan Công an.

Ngày 10/5, Công an quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ cho biết đã giải cứu thành công bà Trần Đặng Kim Bông (48 tuổi; ngụ quận Ô Môn, TP Cần Thơ) bị nhóm đối tượng bắt giữ trái pháp luật.

Trước đó, vào ngày 7/5, Công an quận Ninh Kiều nhận tin báo về vụ việc giữ người trái pháp luật tại một quán nhậu trên đường Lương Định Của (phường Cái Khế).

Được sự chỉ đạo của Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an TP Cần Thơ, Công an quận Ninh Kiều đã tập trung lực lượng tiến hành truy xét nhanh.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng xác định nhóm đối tượng đang giữ bà Bông tại quận 3, TP HCM nên Công an quận Ninh Kiều đã phối hợp với Công an TP HCM bắt giữ 2 đối tượng gồm: Lê Ngọc Lâm (48 tuổi) và Lê Phạm Tường Vân (42 tuổi; cùng ngụ TP HCM).

Lực lượng công an đã giải cứu thành công và an toàn cho bà Bông. Bước đầu, Lâm và Vân khai nhận do bà Bông nợ 980 triệu đồng của Lâm nên nhóm này đã đến quán nhậu khống chế, đưa bà Bông vào ô tô từ Cần Thơ lên TP HCM. Các đối tượng quản lý Bông tại nhà để bà Bông tác động gia đình trả nợ.

Ngọc Phạm

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/giai-cuu-con-no-bi-2-doi-tuong-bat-coc-de-ep-tra-no-335420.html