'Giải cứu' hàng chục tấn rau cho bà con Hải Dương

Chiều 14-3, tại TP Nam Định, Công ty CP May Sông Hồng đã tổ chứcchương trình phát rau miễn phí, 'giải cứu' nông sản cho bà con nông dân Hải Dương. Tổng khối lượng rau được công ty thu mua từ Hải Dương và phát miễn phí cho người dân Nam Định lên đến 30 tấn.

Rau được phát tại ba showroom của Công ty CP May Sông Hồng trên địa bàn TP Nam Định.

Rau được phát tại ba showroom của Công ty CP May Sông Hồng trên địa bàn TP Nam Định.

Chiều 14-3, tại TP Nam Định, Công ty CP May Sông Hồng đã tổ chức
chương trình phát rau miễn phí, “giải cứu” nông sản cho bà con nông dân Hải Dương. Tổng khối lượng rau được công ty thu mua từ Hải Dương và phát miễn phí cho người dân Nam Định lên đến 30 tấn.

Chương trình phát rau miễn phí được chia làm hai đợt, mỗi đợt 15 tấn, tổ chức tại ba cửa hàng của Công ty CP May Sông Hồng trên các phố Trường Chinh, Trần Quốc Toản và Trần Phú của TP Nam Định.

Ở đợt một diễn ra chiều 14-3, 15 tấn rau được chia thành khoảng 3.000 “suất”, dự kiến phát cho người dân từ 15 giờ đến 17 giờ. Tuy nhiên do người dân đến rất đông, lượng rau nhanh chóng được phát hết chỉ sau khoảng một giờ đồng hồ.

Theo anh Đặng Thanh Bình, đại diện Công ty CP May Sông Hồng, hưởng ứng lời kêu gọi chung tay hỗ trợ nhân dân các vùng có dịch vượt qua khó khăn của lãnh đạo công ty, nhiều cửa hàng trên toàn quốc đã có hành động cụ thể.

Trong đó, ba cửa hàng tại Nam Định xung phong tổ chức chương trình “giải cứu” nông sản đầu tiên. “Ba showroom đã dùng nguồn trích quỹ và đóng góp để thu mua 30 tấn rau bắp cải của bà con nông dân ở huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương. Rau bảo đảm an toàn thực phẩm, an toàn dịch, được phát miễn phí cho người dân Nam Định vào chiều nay và chiều Chủ Nhật tuần sau (21-3)”, anh Bình cho biết.

Ông Nguyễn Đức Thắng, Phó Bí thư chi bộ, Phó Trưởng thôn Đại Lương, xã Hoàng Diệu, huyện Gia Lộc (Hải Dương) theo xe chở rau về Nam Định và chứng kiến toàn bộ quá trình phát rau miễn phí. Ông xúc động cho biết: “Những ngày qua, nhiều người dân quê tôi lo lắng, chán nản vì nông sản không có nguồn tiêu thụ. Chúng tôi muốn cảm ơn, và mong sẽ có nhiều hơn nữa các doanh nghiệp chung tay giúp đỡ người dân vùng dịch vượt qua giai đoạn khó khăn này”.

TRẦN KHÁNH

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-xa-hoi/giai-cuu-hang-chuc-tan-rau-cho-ba-con-hai-duong-638413/