Giải cứu kịp thời một học sinh định nhảy từ tầng 20 chung cư ở Hà Nội

Lực lượng chức năng vừa trấn an tinh thần, giải cứu kịp thời một cháu bé ngồi ở vị trí nguy hiểm bên ngoài lan can tầng 20 của chung cư.

Tối 6/4, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) đã giải cứu kịp thời một học sinh (14 tuổi) có ý định nhảy từ tầng 20 của chung cư xuống đất.

Theo đó, khoảng 18h15 cùng ngày, lực lượng chức năng nhận được thông tin về việc có 1 cháu bé có ý định nhảy từ tầng 20 của chung cư trên đường Nguyễn Công Trứ, phường Phố Huế.

Ngay sau đó, Công an quận Hai Bà Trưng đã điều động nhiều cán bộ, chiến sĩ cùng xe chữa cháy, xe cứu nạn, cứu hộ đến hiện trường để tổ chức cứu người.

Cảnh sát kịp thời giải cứu cháu bé có ý định tiêu cực

Cảnh sát kịp thời giải cứu cháu bé có ý định tiêu cực

Tại hiện trường, vị trí cháu bé ngồi là ở bên ngoài lan can tầng 20 chung cư, xung quanh không có tường rào che chắn.

Sau thời gian áp dụng biện pháp tâm lý, nhẹ nhàng nói chuyện nhằm trấn an tinh thần, không để cháu bé bị kích động, lực lượng chức năng đã đưa cháu bé ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Là người trực tiếp trèo xuống khu vực cháu bé đang ngồi, Trung tá Nguyễn Hải Hưng, Đội trưởng Đội Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an quận Hai Bà Trưng chia sẻ: "Do sợ tâm lý cháu bé bất ổn nên tôi yêu cầu không được gây tiếng động lớn, tắt còi của xe và thiết bị ưu tiên.

Sau đó, tôi cùng cán bộ, chiến sĩ vừa động viên, vừa thực hiện kỹ thuật nghiệp vụ cứu người bằng dây đai trong công tác cứu nạn, cứu hộ để cứu cháu bé ra khỏi khu vực nguy hiểm được an toàn".

Qua xác minh, cháu bé tên A. (SN 2009), hiện đang là học sinh. Chiều cùng ngày, cháu A. có biểu hiện tâm lý không ổn định nên dẫn tới sự việc trên.

Sau khi tâm lý cháu bé ổn định trở lại, lực lượng chức năng đã bàn giao cháu cho gia đình.

Quốc Phương

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/giai-cuu-kip-thoi-mot-hoc-sinh-dinh-nhay-tu-tang-20-chung-cu-o-ha-noi-d587207.html