Giải cứu koala Australia và chợ lạc đà Saudi vào top ảnh tuần

Cháy rừng ở Australia, chợ lạc đà ở Saudi Arabia, lễ hội băng đăng ở Trung Quốc và tang lễ thu hút hàng triệu người dân Iran ở thủ đô Tehran là những hình ảnh ấn tượng trong tuần.

 Simon Adamczyk giải cứu một con gấu túi (koala) từ khu rừng đang cháy trên đảo Kangaroo của Australia, ngày 7/1. Những đám cháy rừng khủng khiếp đang bùng cháy trên khắp Australia khi nước này trải qua một trong những đợt hạn hán tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ. Ảnh: AAP/Reuters.

Simon Adamczyk giải cứu một con gấu túi (koala) từ khu rừng đang cháy trên đảo Kangaroo của Australia, ngày 7/1. Những đám cháy rừng khủng khiếp đang bùng cháy trên khắp Australia khi nước này trải qua một trong những đợt hạn hán tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ. Ảnh: AAP/Reuters.

Một chiếc máy bay bay qua bầu trời màu thuốc lá khi nó chuẩn bị hạ cánh ở Auckland, New Zealand, ngày 5/1. Ảnh: Getty.

Ôtô và người vây quanh lạc đà được rao bán trong lễ hội lạc đà ở Rumah, Saudi Arabia, ngày 7/1. Ảnh: AFP/Getty.

Mọi người tập trung tại Tehran, Iran, ngày 6/1, để tham dự lễ tang Tướng Qasem Soleimani, nhà lãnh đạo quân sự đã thiệt mạng trong cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Mỹ vào ngày 3/1. Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng ông hạ lệnh tiêu diệt Soleimani vì ông ta đang âm mưu "các cuộc tấn công dồn dập và nguy hiểm" nhằm vào người Mỹ. Linh cữu của Tướng Soleimani và những người khác thiệt mạng trong cuộc tấn công được chở trên xe tải. Ảnh: Getty.

Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei và Tổng thống Iran Hassan Rouhani cầu nguyện gần linh cữu của Tướng Soleimani ở Tehran, ngày 6/1. Ảnh: Reuters.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trước quốc gia từ Nhà Trắng vào ngày 8/1, chưa đầy một ngày sau khi Iran bắn tên lửa vào hai căn cứ của Iraq, nơi quân đội Mỹ đồn trú. Không có thương vong trong vụ tấn công trả thù cuộc không kích của Mỹ giết chết vị tướng hàng đầu của Iran vào tuần trước. Ảnh: Getty.

Lính nhảy dù Quân đội Mỹ gia nhập Đội chiến đấu Lữ đoàn 1, Sư đoàn Không vận 82, đi về phía chiếc máy bay đang chờ để khởi hành đến Trung Đông từ Fort Bragg, Bắc Carolina, ngày 5/1. Ảnh: Reuters.

Nhân viên cứu hộ mang thi thể nạn nhân vụ tai nạn máy bay ở Shahedshahr, Iran, ngày 8/1. Một máy bay chở khách do Ukraine International Airlines điều hành đã bị rơi ngay sau khi cất cánh từ sân bay quốc tế của Tehran ở Iran. Mọi người trên máy bay đều thiệt mạng. 167 hành khách và chín thành viên phi hành đoàn đang hướng tới thủ đô Kiev của Ukraine. Ảnh: AP.

Chủ tịch Quốc hội Juan Guaido, lãnh đạo phe đối lập của Venezuela, trèo rào vào khu vực của Quốc hội, khi ông và các nhà lập pháp đối lập khác đã bị chặn tham gia phiên họp để bầu lãnh đạo Quốc hội mới ở Caracas, Venezuela, ngày 5/1. Với việc Guaido bị mắc kẹt bên ngoài, nhóm đối thủ do nhà lập pháp Luis Parra đứng đầu đã nhậm chức lãnh đạo nghị viện. Ảnh: AP.

Một khoảng trống được để lại tại bảo tàng Madame Tussauds ở London sau khi tượng sáp của Hoàng tử Harry và Meghan, nữ công tước xứ Sussex, bị dời khỏi khu trưng bày gia đình hoàng gia sau khi cặp đôi tuyên bố sẽ rút khỏi vai trò thành viên cấp cao của hoàng gia Anh. Bức tượng sáp của họ đã được chuyển đến khu vực khác của bảo tàng. Ảnh: AP.

Pháo hoa được bắn trên các tác phẩm điêu khắc băng được chiếu sáng bằng đèn màu trong lễ khai mạc Lễ hội Băng tuyết Quốc tế Cáp Nhĩ Tân lần thứ 36 vào ngày 5/1, tại Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc. Ảnh: Getty.

Ảnh chụp trên cao ngày 8/1 của "Thị trấn Tuyết", ngôi làng ở miền Đông Trung Quốc đã trở thành điểm thu hút khách du lịch. Tuyết rơi bắt đầu vào tháng 10 trong khu vực, kéo dài tới tháng 4 và có thể tích tụ đến 2 m. Ảnh: Getty.

Một con hải cẩu xám non nằm trên bãi biển trên đảo Heligoland, Biển Bắc, Đức, ngày 5/1. Ảnh: AFP/Getty.

Một người đàn ông mặc bộ đồ tắm ông già Noel trôi nổi ở Biển Chết tại bãi biển Neve Midbar ở Bờ Tây, nơi Israel chiếm đóng, ngày 7/1. Nhóm khách du lịch bao gồm các Santas từ Mỹ, Đan Mạch, Đức và Romania đã có chuyến thăm sau lễ Giáng sinh đến Thánh địa. Ảnh: Reuters.

Tuyết Mai

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/giai-cuu-koala-australia-va-cho-lac-da-saudi-vao-top-anh-tuan-post1035065.html