Giải cứu một phụ nữ trèo lên đỉnh cột điện cao thế 25m

Sáng nay 25/01, đội công tác cứu nạn cứu hộ Công an Hà Nội đã giải cứu thành công 1 phụ nữ trèo lên sát đỉnh cột điện cao thế cao 25m tại phường Biên Giang, quận Long Biên (Hà Nội).

Cụ thể, khoảng 10h06 ngày 25/1, nhận tin báo về việc có người phụ nữ trèo lên cột điện tại ngõ 146, đường Đoàn Kết, phường Biên Giang, quận Long Biên, Công an quận đã xuất 1 xe cứu nạn cứu hộ, Trung tâm Phòng cháy chữa cháy khu vực 4 (Công an thành phố) xuất 1 xe cứu nạn cứu hộ và 1 xe thang đến hiện trường.

Nhận định, vị trí người cần cứu nạn trên cột điện, cách mặt đất khoảng 25m. Do cột điện nằm trong ngõ nhỏ nên xe cứu nạn cứu hộ và xe thang không thể tiếp cận trực tiếp. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy phải khiêng đệm hơi vào chân cột điện. Xung quanh cột điện có nhiều cây nhỏ chủ yếu là chuối, lực lượng cứu hộ đã phải chặt cây để lấy diện tích triển khai đặt đệm hơi.

Lực lượng cứu nạn cứu hộ trèo lên cột điện để giải cứu nạn nhân.

Lực lượng cứu nạn cứu hộ trèo lên cột điện để giải cứu nạn nhân.

Quá trình cứu hộ cứu nạn gặp khó khăn do phía bên trong cột điện (giữa 4 chân của cột điện) không thể triển khai đệm hơi, chỉ triển khai được xung quanh phía bên ngoài.

Đồng thời, khi tiếp cận để buộc dây đai an toàn vào người nạn nhân cũng mất thời gian thương thuyết, nói chuyện để trấn tĩnh tinh thần nạn nhân nên đến 12h cùng ngày tổ công tác mới đưa nạn nhân tiếp đất an toàn.

Thông tin ban đầu, nạn nhân là N.T.T (sinh năm 1960 ở Hà Nội) khi đưa xuống đất, tinh thần nạn nhân vẫn hoảng loạn vì đã ở lâu trên cao. Tổ công tác phối hợp cùng người thân đã đến để ổn định tinh thần nạn nhân.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được làm rõ.

Phú Linh

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/giai-cuu-mot-phu-nu-treo-len-dinh-cot-dien-cao-the-25m-169230125142506507.htm