Giải cứu người phụ nữ bị bán sang Trung Quốc làm vợ sau 7 năm mất tích bí ẩn

Năm Lương Thị Ng. mới 15 tuổi bị mất tích một cách bí ẩn. Sau hơn 7 năm trời lưu lạc nơi xứ người, Ng. đã được cảnh sát hình sự giải cứu thành công, trở về với gia đình.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An nắm được thông tin vào năm 2012, trên địa bàn bản Na Ngân, xã Nga My, huyện Tương Dương (Nghệ An) có cháu Lương Thị Ng. (SN 1997) và Ngân Thị P. (SN 1998) đều bị mất tích bí ẩn. Gia đình hai cháu đã nhiều lần gửi đơn cầu cứu đến các cơ quan chức năng nhưng đều không có kết quả.

Nghi ngờ hai em bị kẻ xấu bán sang nước ngoài, sau nhiều năm kiên trì, bền bỉ, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, ngày 4/7/2019, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an Nghệ An) phối hợp với tổ chức Rồng Xanh giải cứu thành công, đưa em Lương Thị Ng. từ bên kia biên giới (Trung Quốc) về nhà một cách an toàn.

Em Lương Thị Ng. được Phòng PC02 giải cứu thành công, bàn giao cho bố đẻ của mình. Ảnh: Đức Vũ

Em Lương Thị Ng. được Phòng PC02 giải cứu thành công, bàn giao cho bố đẻ của mình. Ảnh: Đức Vũ

Sau khi bàn giao Lương Thị Ng. cho người nhà, Phòng PC02 xác minh thì được biết em Ngân Thị P. cũng đã tự mình bỏ trốn về nhà trước ngày giải cứu em Lương Thị Ng.vài tháng. Do bị bán đã lâu, nên khi về nhà ở xã Nga My, huyện Tương Dương, nhiều người không còn nhận ra em Ngân Thị P.

Xác định hành vi tinh vi, nguy hiểm của các đối tượng gây án, Phòng PC02 đã xác lập chuyên án nhằm đấu tranh, bắt giữ các đối tượng đã bán hai em P. và Ng. vào năm 2012. Sau khi sàng lọc các đối tượng nghi vấn, Ban chuyên án nhận định có một đối tượng nổi lên là Lương Thị Kháy (SN 1986), trú tại bản Xốp Chạng, xã Yên Hòa, huyện Tương Dương. Đây là đối tượng hình sự, thường xuyên vắng mặt khỏi địa phương, có nhiều biểu hiện bất minh về kinh tế.

Ngày 16/7/2019, Phòng PC02 quyết định phá án, bắt giữ đối tượng Lương Thị Kháy. Mở rộng điều tra chuyên án, ngày 03/8/2019, ban chuyên án bắt giữ thêm đối tượng Lô Thị Thanh (SN 1987), trú tại bản Bay, xã Nga My, huyện Tương Dương khi đang lẩn trốn tại tỉnh Bình Dương.

Tại cơ quan điều tra, mặc dù các đối tượng quanh co, không thừa nhận hành vi phạm tội, tuy nhiên với những chứng cứ đầy đủ, lập luận sắc bén của điều tra viên, hai đối tượng đã cúi đầu nhận tội bán hai em Ngân Thị P. và Lương Thị Ng. vào tháng 7/2012 sang Trung Quốc.

Hai đối tượng mua bán trẻ em: Lương Thị Kháy và Lô Thị Thanh. Ảnh: Đức Vũ

Cụ thể: vào tháng 7/2012 em Ngân Thị P. và Lương Thị Ng. đến nhà vợ chồng Lô Kim Trọng và Lô Thị Thanh, ở cùng xã để chơi. Khi đến nhà, vợ chồng Trọng, Thanh có rủ hai em sang Trung Quốc làm việc hoặc lấy chồng, sẽ có cuộc sống khá giả hơn bây giờ.

Vì điều kiện kinh tế còn khó khăn, nhận thức còn hạn chế (năm 2012, em P. mới 14 tuổi, em Ng.a 15 tuổi), nên hai em đã đồng ý. Sau đó, hai em được Lương Thị Kháy đưa xuống TP.Vinh rồi giao cho một người phụ nữ đã lấy chồng và làm ăn sinh sống tại Trung Quốc. Rồi hai em bị bán cho hai người đàn ông Trung Quốc với giá 12 vạn nhân dân tệ.

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Lương Thị Kháy (SN 1986), trú tại bản Xốp Chạng, xã Yên Hòa, huyện Tương Dương và Lô Thị Thanh (SN 1987), trú tại bản Bay, xã Nga My, huyện Tương Dương về hành vi mua bán người dưới 16 tuổi.

Đồng thời, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã tiến hành tạm giam Lô Thị Thanh. Còn đối tượng Lương Thị Kháy hiện đang mang thai nên được tại ngoại.

Đức Vũ

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/giai-cuu-nguoi-phu-nu-bi-ban-sang-trung-quoc-lam-vo-sau-7-nam-mat-tich-bi-an-250579.html