Giải cứu tàu cá của ngư dân Khánh Hòa bị mắc cạn

Trong 2 ngày 30-11 và 1-12, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cầu Bóng, BĐBP tỉnh Khánh Hòa và người dân địa phương tập trung nỗ lực giải cứu tàu cá mắc cạn vào ghềnh đá tại bờ biển Nha Trang.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cầu bóng và người dân tập trung khắc phục sự cố tàu cá KH 98888 TS bị mắc cạn. Ảnh: Văn Tân

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cầu bóng và người dân tập trung khắc phục sự cố tàu cá KH 98888 TS bị mắc cạn. Ảnh: Văn Tân

Trước đó, đêm 29-11, tàu cá mang số hiệu KH 98888 TS công suất 1.240CV do ông Nguyễn Thuận (SN 1978, trú tại Bình Tân, phường Vĩnh Trường, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) làm chủ cùng 6 thuyền viên đang neo đậu tại khu vực biển Bãi Tiên, phường Vĩnh Hòa, TP Nha Trang đã gặp sự cố. Nguyên nhân được xác định là do sóng to, gió lớn nên tàu bị cày neo, trôi tấp vào ghềnh đá, vỡ phần đáy.

Nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Cầu Bóng đã huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ phối hợp với người dân và gia đình tổ chức di chuyển ngư lưới cụ, các vật dụng trên tàu lên bờ tránh bị sóng cuốn trôi.

Chằng chống tàu cá. Ảnh: Văn Tân

Hiện tại sóng biển đang rất to nên lực lượng cứu hộ cứu nạn tập trung chằng chống, cố định phương tiện bị nạn, hút dầu trong boong lên bờ nhằm tránh sự cố tràn dầu trên biển, chờ thời tiết thuận lợi tiếp tục công tác cứu hộ giải cứu tàu bị nạn.

Văn Huệ - Văn Tân

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/giai-cuu-tau-ca-cua-ngu-dan-khanh-hoa-bi-mac-can-post435515.html