Giải cứu thanh niên cố thủ trên nóc nhà, chỉ tay lên trời la hét

Một thanh niên khoảng 20 tuổi có biểu hiện ngáo đá leo lên sân thượng nhà dân chỉ tay lên trời, nói nhảm và có ý định nhảy lầu vừa được lực lượng chức năng giải cứu.

Theo đó, khoảng 11 giờ 30 ngày 19/8, tại một nhà dân nằm trên QL51 (KP.1, P.Long Bình Tân, TP.Biên Hòa – Đồng Nai), người dân phát hiện một nam thanh niên leo lên tầng sân thượng một nhà dân rồi liên tục la hét và chỉ thẳng tay lên trời. Người dân khuyên giải cách nào thanh niên này cũng không xuống.

Nam thanh niên có biểu hiện ngáo đá leo lên tầng thượng một nhà dân.

Nhận được tin báo, Cảnh sát PCCC tỉnh Đồng Nai điều động lực lượng cảnh sát và phương tiện đến hiện trường tiếp cận nam thanh niên, giải cứu.

Đứng trên sân thượng thanh niên này chỉ tay lên trời và la hét.

Lực lượng cảnh sát giải cứu thành công nam thanh niên.

Đến 14 giờ, lực lượng cứu hộ đã tiếp cận và giải cứu thành công nam thanh niên có biểu hiện ngáo đá leo lên tầng sân thượng nhà dân, đưa về trụ sở Công an P.Long Bình Tân (TP.Biên Hòa – Đồng Nai) chờ xử lý.

Đình Quân – Nguyễn Lánh

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/phap-luat-ban-doc/tim-duong-day-nong/giai-cuu-thanh-nien-co-thu-tren-noc-nha-chi-tay-len-troi-la-het-58261.html