Giải cứu thiếu nữ bị lừa bán vào động mại dâm

Ngày 3-4, Trung Tá Nguyễn Anh Tuấn – Đội trưởng đội tuần tra kiểm soát giao thông 1.48 cho biết, Đội vừa giải cứu thành công một thiếu nữ bị lừa bán vào động mại dâm.

Theo đó, vào 10g15 ngày 2-4, tổ công tác Đội tuần tra kiểm soát giao thông 1.48 gồm 4 đồng chí, do đồng chí Cao Đăng Hùng làm tổ trưởng tuần hành kiểm tra xe 30A – 34766 vi phạm tốc độ.

Quá trình kiểm tra, phát hiện trên xe có Cao Xuân Sang, sinh năm 1992 trú tại thôn Me, Bãi Chành, Như Xuân, Thanh Hóa điều khiển. Trên xe chở 3 người, gồm: Lô Văn Vi sinh năm 1990, Hà văn Hùng, sinh năm 1989 cùng trú tại xóm 8, Nghĩa Lâm, Nghĩa Đàn, Nghệ An và Lương Thị T. sinh năm 2002 trú tại Bản Huồi Lê, Keng Đu, Kỳ Sơn, Nghệ An.

Lương Thị T. được đồng chí Cao Đăng Hùng cùng toàn đội giải cứu

Lương Thị T. được đồng chí Cao Đăng Hùng cùng toàn đội giải cứu

Qua kiểm tra đấu tranh làm rõ Lương Thị T. sinh năm 2002 bị lừa xuống xã Diễn Hùng, Diễn Châu, Nghệ An để bán hàng nhưng thực tế bị ép làm gái mại dâm. T. không chịu, đến khi nghe ba đối tượng trên lừa chở về nhà ở Kỳ Sơn thì T. đã đồng ý lên xe nhưng các đối tượng trên có ý định chở T. đi Bãi Chành, Như Xuân, Thanh Hóa do không biết đường nên T. đã đồng ý đi theo.

Khi bị lực lượng cảnh sát giao thông kiểm tra, T. đã khai báo nội dung sự việc. Tổ công tác tiến hành lập biên bản sự viêc. Chuyển giao công an Thị xã Thái Hòa điều tra và bàn giao Lương Thị T. cho công an Kỳ Sơn để bàn giao cho gia đình

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Thùy Linh

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/giai-cuu-thieu-nu-bi-lua-ban-vao-dong-mai-dam-142696.html