Giải cứu thiếu nữ sau 9 năm bị lừa bán sang Trung Quốc

Sau 9 năm bị lừa bán sang Trung Quốc, một cô gái ở Nghệ An vừa được các cơ quan chức năng phối hợp giải cứu, đưa trở về đoàn tụ với gia đình.

Ngày 31/8, phòng Cảnh sát hình sự Công An Nghệ An cho biết đơn vị vừa giải cứu thành công 1 nạn nhân bị lừa bán sang Trung Quốc 9 năm trở về địa phương. Nạn nhân là K.T.K. (SN 1998, trú xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An).

Nạn nhân là chị K.T.K. (21 tuổi, ở xã Tà Cạ, H.Kỳ Sơn, Nghệ An). Năm 2011, khi mới 12 tuổi, chị K. bị bà Vi Thị Nguyệt (52 tuổi, ngụ cùng xã) lừa bán sang Trung Quốc.

Nạn nhân được bàn giao cho gia đình

Tuy nhiên, do K. còn nhỏ và sức khỏe yếu nên không có người mua về làm vợ mà được một gia đình người Trung Quốc mua K. về nuôi với giá 60 vạn nhân dân tệ (tương đương gần 200 triệu đồng).

Cách đây vài tháng, từ tỉnh Hà Bắc (Trung Quốc), chị K. lên mạng xã hội đăng thông tin tìm kiếm gia đình ở Tà Cạ (H.Kỳ Sơn, Nghệ An).

Anh Cụt Sĩ Ỏn, Công an viên ở bản Sơn Thành vô tình thấy nội dung và hình ảnh Kim Dân đau đáu tìm quê nhà, người thân nên đã báo cơ quan chức năng.

Xúc động giây phút đoàn tụ

Sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An đã vào cuộc xác minh để tìm kiếm nạn nhân.

Cơ quan này sau đó phối hợp với Tổ chức Rồng Xanh và các cơ quan chức năng khác sang Trung Quốc đưa chị K. về nước.

Thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19, khi K. về đến địa phận Việt Nam được xét nghiệm và đưa đến điểm cách ly tập trung tại tỉnh Cao Bằng. Sau 14 ngày cách ly, theo dõi sức khỏe, kết quả xét nghiệm K. âm tính với SARS-CoV-2 và được đưa về quê nhà.

Theo tài liệu cơ quan điều tra, Công an đã xác minh được đối tượng lừa bán K. là Vi Thị Nguyệt (SN 1968, trú xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn); hiện nay đối tượng đã bỏ trốn sang Lào.

Theo Nguoiduatin

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/phap-luat/giai-cuu-thieu-nu-sau-9-nam-bi-lua-ban-sang-trung-quoc-2020090108531139.htm