Giai đoạn 2 V.League 2020: Hà Nội FC quyết giành chiến thắng trong ngày đại lễ của Thủ đô

Với một điều lệ khác lạ so với những mùa giải trước, giai đoạn 2 V.League 2020 của cả nhóm A, lẫn nhóm B đều rất khó lường. Giai đoạn 2, với thể thức đá vòng tròn 1 lượt thì các HLV phải có những tính toán căn cơ mới đạt được mục đích.

Nhóm A hình thành các cặp đấu theo kiểu (1-8) đội đầu bảng gặp đội thứ 8, tiếp theo là các cặp đấu (2-7), (3-6), (4-5). Việc 2 đội đầu bảng đã tận dụng lợi thế sân nhà giành được 3 điểm, Sài Gòn thắng Hồng Lĩnh 2-1 và Viettel hủy diệt HAGL 4-1 đã thổi hơi nóng vào vai Than Quảng Ninh, Hà Nội và cả TP.HCM.

Nhóm B

SHB.Đà Nẵng- Hải Phòng. Chỉ cần một chiến thắng trước Nam Định, Đà Nẵng có đủ điểm để chơi trong nhóm A tại giai đoạn 2. Thế nhưng, trong thế đường cùng, các cầu thủ chủ sân Thiên Trường đã không cho họ làm điều này. Tung ra 10 cú sút, khá áp đảo nhưng đoàn quân của HLV Lê Huỳnh Đức còn nhận về 1 bàn thua, qua đó thất bại 0-1.

Mới đây, trên sân nhà, Đà Nẵng đã có thắng lợi tối thiểu 1-0. Tiền đạo Ismahil Akinade là người lập công cũng chính là chân sút dẫn đầu danh sách lập công của Đà Nẵng cùng 2 cầu thủ ghi 4 bàn, đó là Văn Long và Tanda. 17 trận đá tại đây, đội bóng sông Hàn đánh bại Hải Phòng tới 12 lần, Hải Phòng chỉ có đúng 3 lần ra về với chiến thắng cùng 2 trận hòa. Làm thế nào để có trận thắng là điều Hải Phòng chưa nghĩ ra.

 Hàng ngàn khán giả Nam Định đã có mặt tại Thanh Hóa. Ảnh NĐFC

Hàng ngàn khán giả Nam Định đã có mặt tại Thanh Hóa. Ảnh NĐFC

Thanh Hóa- Dược Nam Định. Kể từ khi trở lại V.League thì Thanh Hóa chính là gã láng giềng khó chịu nhất của Nam Định. 7 lần đối đầu trực tiếp với nhau trước đây, Nam Định chỉ kiếm về cho mình 1 chiến thắng, thua 3, hòa 3. Trên sân khách thì họ có 2 trận hòa, 2 trận thua. Nhưng Mai Xuân Hợp chính là nhà cầm quân được đánh giá là trẻ và non nhất của Thanh Hóa nhiều năm qua. Trong 5 đối thủ của nhóm B thì Thanh Hóa và Quảng Nam chính là những đối thủ được coi là vừa miếng nhất đối với đội bóng Thành Nam. Liệu họ có viết lại lịch sử được không?

SLNA- Quảng Nam. Hai tin xấu đối với đội chủ sân Vinh, đó là cho đến nay 2 tiêu chí về cơ sở vật chất, tài chính của đội bóng để dự giải chuyên nghiệp của SLNA đang bỏ ngỏ. Rất có thể họ sẽ bị thổi còi, sau nhiều lần AFC đưa ra khuyến cáo. Thêm vào đấy, Văn Khánh, Tuấn Tài, Nguyễn Văn Hoàng, Lê Văn Hùng, Trần Đình Đồng, Gustavo Santos, Peter Samuel và Filipe Martins vẫn chưa được CLB đếm xỉa đến hợp đồng. Thủ môn Văn Hoàng thì đang cần tiền lo cho đứa con đầu lòng sắp ra đời, Văn Khánh, Tuấn Tài thì đã có nơi đánh tiếng.

Nên dù được đánh giá yếu hơn nhưng Quảng Nam lại le lói cơ hội, nhất là khi trung vệ SLNA Gustavo Santos bị treo giò thì khả năng không chiến của chủ nhà sẽ yếu đi trông thấy. Nếu các cầu thủ xứ Nghệ mà đá thẳng chân thì Quảng Nam sẽ trắng tay, nhưng liệu điều đó có xẩy ra không thì ngay HLV Quang Trường cũng không dám chắc?

Nhóm A

Than Quảng Ninh- B.Bình Dương. Đây là cặp đấu mà 22 cầu thủ trên sân thoải mái về mặt tâm lý nhất. Hơn ai hết, họ hiểu mục tiêu của mình mùa giải này và đây là giờ luyện quân hơn là tranh chấp huy chương. B.Bình Dương vừa thắng Viettel 2-0 còn Quảng Ninh thì thủ hòa 0-0 trên sân của Sài Gòn. Rất có thể, cả hai đều có quà sau lượt đấu này.

Viettel hủy diệt HAGL 4-1 đã thổi hơi nóng vào vai Than Quảng Ninh, Hà Nội và cả TP.HCM. Ảnh VPF

Hà Nội và TP.HCM. Hai đội đều có 20 điểm, nhưng phong độ khác nhau. Mùa giải năm nay, TP.HCM đã thua 3 trận đối đầu với Hà Nội FC. Không phải họ không tổ chức cầm bóng được, cái chính là đội khách không có đòn kết liêu đối thủ. Trong khi đó Văn Quyết, Thành Lương, Quang Hải…việc vắng mặt Rimaro đã khiến cho Thành Chung trở thành trung phong. Đội nào thua trong trận đấu này thì sẽ xa dần chiếc Cúp vô địch, Công Phượng thì không muốn điều này xẩy ra, nhưng quả thật khó cho HLV Chung khi cầu thủ này đang bị chấn thương dài hạn.

Trận đấu diễn ra đúng với Ngày giải phóng thủ đô 10/10 và Kỷ niệm 1010 năm Thăng Long- Hà Nội nên càng làm cho thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm thấy cần phải cố gắng tối đa để có 3 điểm.Dường như sau vòng đấu này, chỉ cò Sài Gòn, Viettel và Hà Nội FC sẽ có đủ điều kiện để tham gia vào cuộc đua ngôi vô địch V.League 2020.

Đông Hùng

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/giai-doan-2-vleague-2020-ha-noi-fc-quyet-gianh-chien-thang-trong-ngay-dai-le-cua-thu-do-398399.html