Giai đoạn 2016-2021: Huyện Đất Đỏ có 839 thanh niên lên đường nhập ngũ

Chiều 29/4, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) huyện Đất Đỏ tổ chức Hội nghị sơ kết 6 năm thực hiện Luật NVQS năm 2015 giai đoạn 2016-2021 và tổng kết công tác tuyển quân năm 2021.

Giai đoạn 2016-2021, UBND huyện Đất Đỏ đã quán triệt, triển khai đầy đủ Luật NVQS năm 2015 và các nghị định, thông tư của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Quân khu 7 và Bộ CHQS tỉnh về công tác tuyển quân cho các ban, ngành, đoàn thể địa phương nắm và tổ chức triển khai tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và đón quân nhân xuất ngũ trở về địa phương hàng năm nghiêm túc, chặt chẽ, đúng luật. Hội đồng NVQS huyện Đất Đỏ đã chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ; tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai đầy đủ, đồng bộ các bước, quy trình tuyển quân theo đúng các văn bản quy phạm pháp luật quy định; thực hiện tốt công tác tuyên truyền và chính sách hậu phương quân đội bằng nhiều việc làm thiết thực, góp phần tác động tích cực đến nhận thức, tư tưởng của gia đình và bản thân thanh niên nhập ngũ.

6 năm qua, huyện Đất Đỏ đã đăng ký NVQS cho 3.029/3.029 thanh niên đủ 17 tuổi (đạt 100%); tổ chức khám sức khỏe cho 4.587 thanh niên (đạt 100%); đã phát 891 lệnh gọi nhập ngũ vào các đơn vị trong quân đội, và đã giao 839 thanh niên lên đường nhập ngũ (đạt 100% chỉ tiêu giao). 6 năm qua, huyện cũng đã thực hiện chi trả chế độ cho 100% thanh niên trong thời gian đăng ký, khám, kiểm tra sức khỏe; kết quả giao quân hàng năm đạt 100% chỉ tiêu được giao bảo đảm an toàn, tiết kiệm và phòng chống dịch theo quy định.

Năm 2021, huyện Đất Đỏ được UBND tỉnh giao tuyển chọn, gọi 168 thanh niên nhập ngũ. Huyện đã giao 169 công dân, trong đó 145 công dân vào các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, 24 công dân vào các đơn vị thuộc Bộ Công an (vượt chỉ tiêu 1 công dân).

Thượng tá Nguyễn Đình Lên, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đất Đỏ tặng giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021.

Thượng tá Nguyễn Đình Lên, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đất Đỏ tặng giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021.

Tại hội nghị, huyện Đất Đỏ đã tặng giấy khen cho 5 tập thể, 9 cá nhân có thành tích xuất sắc và 8 hộ gia đình tiêu biểu trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021; tặng giấy khen cho 10 tập thể, 20 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Luật Nghĩa vụ Quân sự năm 2015, giai đoạn 2016-2021.

Tin, ảnh: ĐÔNG HIẾU

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/xa-hoi/202104/giai-doan-2016-2021-huyen-dat-do-co-839-thanh-nien-len-duong-nhap-ngu-924468/