Giai đoạn chuẩn bị nước rút của U23 Việt Nam

Ngày 18/3, U23 Việt Nam sẽ lên đường tham dự giải giao hữu U23 Doha Cup 2023. Giải giao hữu rất chất lượng này được HLV Troussier coi là trọng điểm để chuẩn bị cho SEA Games32 sẽ diễn ra vào tháng 5 tới trên đất Campuchia.

HLV Troussier và các học trò sẽ có những trận đấu chất lượng để hoàn thiện lối chơi.

HLV Troussier và các học trò sẽ có những trận đấu chất lượng để hoàn thiện lối chơi.

Chỉ triệu tập được 4 trong số 9 cầu thủ nổi bật vừa cùng U20 Việt Nam thi đấu tại vòng chung kết U20 châu Á ở Uzbekistan, đồng thời phải "nhường" một số cái tên khác cho PVF – CAND, đang chuẩn bị những bước cuối cùng cho giải hạng nhất quốc gia nhưng trong tay HLV Troussier hiện vẫn có 32 cầu thủ, trong đó có 4 thủ môn. Tất nhiên, HLV Troussier sẽ không thể mang tất cả số cầu thủ này sang Qatar dự Doha Cup mà buộc phải rút gọn danh sách.

Sơ đồ chiến thuật 3-4-3 nhiều khả năng sẽ được HLV Troussier áp dụng xuyên suốt cho đội tuyển U23 Việt Nam trong giải giao hữu sắp tới. Trước khi có trận đá tập đầu tiên và giành chiến thắng trước CLB Phú Thọ, HLV Troussier khẳng định, ông khá yên tâm về tuyến dưới của đội tuyển U23 Việt Nam nhưng ở tuyến trên, nhất là những cầu thủ chơi cao trên hàng tấn công thì ông chưa thể hài lòng. Đó cũng là lý do 4 cầu thủ mới nhất được bổ sung từ đội U20 Việt Nam đều nhắm vào những vị trí xung yếu này. Là những người trẻ nhất nhưng Văn Trường, Đức Việt, Văn Khang hay Quốc Việt có lợi thế rất lớn khi đã hiểu triết lý của thầy Troussier từ hồi còn thi đấu ở đội U19. Bởi vậy, họ bắt nhịp rất nhanh. Cùng với đó, năng lực chuyên môn của những cầu thủ trẻ này cũng đã được chứng minh tại VCK U20 châu Á nên việc họ có thể cạnh tranh suất đá chính cho U23 Việt Nam không khiến nhiều người bất ngờ.

Trong chiến thắng trước CLB Phú Thọ, Quốc Việt không thi đấu nhưng khả năng săn bàn của anh đã được thể hiện tại VCK U20 châu Á. Điều này sẽ giúp anh trở thành một trong 3 mũi giáp công của U23 Việt Nam cùng với Đình Duy và Văn Tùng. Trong khi đó, ở trung tâm hàng tiền vệ, bộ đôi đến từ U20 là Văn Trường, Văn Khang hay người đồng đội Minh Khoa sẵn sàng chiếm lấy vị trí của Mạnh Quỳnh hay Văn Hữu (những người đã ghi bàn vào lưới đội hạng nhất Phú Thọ) khi có cơ hội được thể hiện. “HLV Philippe Troussier đòi hỏi khá nhiều ở vị trí tiền vệ trung tâm. Điều này thúc đẩy cá nhân tôi cần phải tiến bộ hơn nữa. Danh sách hiện tại, các bạn đều có chuyên môn như nhau. Tính cạnh tranh khá cao” - tiền vệ Võ Hoàng Minh Khoa, người đá chính trong chiến thắng 2-1 của U23 Việt Nam trước CLB Phú Thọ cho biết. Đồng quan điểm, tiền vệ Ngô Sỹ Chinh cho biết thêm: “Ở vị trí tiền vệ trung tâm như chúng tôi thì thầy phải đòi hỏi khả năng kiểm soát bóng thật tốt. Sơ đồ của thầy hướng đến cho đội vẫn là 3-4-3. Ở CLB Hà Nội, tôi được tiếp cận với sơ đồ 3-4-3 nhiều, nên tôi bắt nhịp khá nhanh”.

Trong đợt tập trung lần này, HLV Troussier đã gọi đến 44 cầu thủ lên U23 Việt Nam. Quyết định này tạo nên sức cạnh tranh rất lớn trong nội bộ U23 Việt Nam. Chia sẻ về vấn đề này, tiền vệ Hoàng Vĩnh Nguyên cho biết: “Được làm việc với thầy Troussier – HLV từng dẫn dắt nhiều đội tham dự World Cup với tôi là điều quý giá. Tôi có thể học hỏi được nhiều kinh nghiệm. Ở trận giao hữu giữa U23 Việt Nam và CLB Phú Thọ, đội có nhiều điểm chưa tốt. Vì thế sau trận đấu, các thầy cũng phân tích băng hình để giúp chúng tôi cải thiện những khuyết điểm. HLV Troussier thường xuyên chỉ cho cả đội cách di chuyển đội hình, cách Pressing. Sự cạnh tranh trong đội cũng khá căng thẳng. Ban đầu số lượng là 41 nhưng hiện tại chỉ còn 32 người”.

Sau trận đấu tập với CLB Phú Thọ, HLV Troussier đã có cuộc họp riêng với toàn đội để đưa ra những đánh giá, nhận xét và ông thầy người Pháp cũng đã chấm điểm từng cầu thủ để gút lại danh sách tham dự giải giao hữu U23 Doha Cup 2023, ông cho biết, không thể mang cả 32 cầu thủ đi thi đấu. Hiện nay, U23 Việt Nam đang có 28 cầu thủ và 4 thủ môn tập luyện, bao gồm cả 4 cầu thủ U20 Việt Nam mới được triệu tập bổ sung.

Theo kế hoạch, HLV Troussier sẽ chốt quân số từ 32 xuống còn 27 người (24 cầu thủ, 3 thủ môn) sau ngày 17/3 để dự Doha Cup. Tại đây, U23 Việt Nam sẽ thi đấu 3 trận. Hiện có 2 đối thủ của U23 Việt Nam đã được xác định, gồm U23 Iraq (22/3) và U23 UAE (25/3). Đối thủ thứ ba của U23 Việt Nam sẽ dựa vào kết quả 2 trận trước đó. Doha Cup 2023 có sự góp mặt của 10 đội U23, bao gồm Việt Nam, Thái Lan, Saudi Arabia, Hàn Quốc, Oman, Qatar, UAE, Iraq, Kuwait và Kyrgyzstan.

Việc được tham dự giải giao hữu Doha Cup 2023 không đồng nghĩa với việc các tuyển thủ sẽ chắc suất dự SEA Games 32. Thực tế, đợt tập trung lần này của U23 Việt Nam thiếu vắng nhiều cầu thủ do các CLB V-League và Hạng Nhất giữ lại trong giai đoạn tập huấn. Chính bởi vậy, những cầu thủ có tên lần này cũng sẽ phải càng cố gắng, nỗ lực thể hiện mình tốt nhất để có thể trụ lại.

Hoàng Nam

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/giai-doan-chuan-bi-nuoc-rut-cua-u23-viet-nam-5712523.html