Giải đua trải truyền thống cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu...

Ngoài việc cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, quê hương thái bình, việc duy trì tổ chức giải đua trải thị xã Hương Thủy còn nhằm bảo tồn và lan tỏa môn thể thao truyền thống của địa phương.

Giải đua trải truyền thống thị xã Hương Thủy lần thứ XI - năm 2024 diễn ra ngày 18/2 tại sông Lợi Nông (phường Thủy Phương, tỉnh Thừa Thiên Huế) thu hút hàng nghìn khán giả đến cổ vũ cho các đội đua.

Các đội đua tranh tài trên từng mét nước.

Giải đua quy tụ gần 400 bạn bơi đến từ 9 đội đua gồm Thủy Dương, Thủy Phương, Thủy Thanh, Thủy Châu, Thủy Lương, Thủy Tân, Phú Bài, Thủy Phù và Dương Hòa.

Các đội tranh tài 1 độ cúng, 1 độ phá (độ thái bình) và 7 độ tiền, trong đó, độ cúng và độ phá thi đấu thể thức 3 vòng 6 tráo, các độ tiền thi đấu 2 vòng 4 tráo.

Bên cạnh sự cổ vũ nhiệt tình nhằm tạo động lực để các bạn bơi Thủy Dương, Thủy Tân, Phú Bài, Thủy Châu thực hiện những cuộc lật đổ ngoạn mục đối với top 4 là Thủy Thanh, Thủy Phù, Thủy Lương, Thủy Phương, năm nay, nhiều ánh mắt của khán giả đều hướng về những biểu hiện của tân binh Dương Hòa - đội đua lần đầu tham dự giải đấu này.

“Lần đầu tham dự giải đua trải, Dương Hòa còn thua sút nhiều về kinh nghiệm, kỹ thuật, nhân lực so với các đội đua còn lại nên một mặt chúng tôi xác định thi đấu trên tinh thần cống hiến, mặt khác, xem đây là dịp học hỏi kinh nghiệm để có những chuẩn bị tốt hơn, từ đó quyết tâm giành thành tích cao hơn ở những giải đấu tiếp theo”, ông Lê Văn Thức - Chủ tịch UBND xã Dương Hòa, thông tin.

Giải đua diễn ra trên sông Lợi Nông.

Theo lãnh đạo thị xã Hương Thủy, ngoài ý nghĩa cầu mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, quê hương thái bình, việc duy trì tổ chức giải đua trải còn nhằm bảo tồn và lan tỏa môn thể thao truyền thống của địa phương.

“Chính vì vậy, sau thời gian dài tổ chức tại sông Vực (địa bàn hai phường Thủy Phương – Thủy Châu), 1 lần tổ chức tại sông Như Ý (xã Thủy Thanh), giải lần này được tổ chức ở sông Lợi Nông (TDP 6, phường Thủy Phương), bà Ngô Thị Ái Hương – Phó Chủ tịch UBND thị xã Hương Thủy, cho biết.

Một số hình ảnh giải đua trải ở thị xã Hương Thủy:

Xuất phát...

Giải đua diễn ra trong không khí vui tươi những ngày đầu năm mới Giáp Thìn.

Cố gắng hết mình.

Khán giả chật kín hai bên sông cổ vũ cho các đội đua.

Giải đua trải truyền thống.

Hấp dẫn đoạn lộn vè.

Giải đua trải nhằm cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, quê hương thái bình, bảo tồn và lan tỏa môn thể thao truyền thống của địa phương này.

Thanh Đoàn

Nguồn Du lịch TP.HCM: https://tcdulichtphcm.vn//le-hoi/giai-dua-trai-truyen-thong-cau-cho-mua-thuan-gio-hoa-mua-mang-boi-thu-c9a68871.html