Giải đua xe địa hình đối kháng KOK trở lại Hà Nội ngày 29/6

Vòng 3 giải đua xe địa hình đối kháng Knock Out the King sẽ được tổ chức tại Gamuda Yên Sở (Hoàng Mai, Hà Nội) vào ngày 29-30/6. Vòng đấu này sẽ chỉ có 20 tay đua tham dự.

Knock Out the King (KOK) là giải đua xe địa hình mới tổ chức tại Việt Nam vào năm 2018, sự mới lạ khiến giải đua này thu hút sự chú ý của đông đảo người hâm mộ môn thể thao đua xe offroad. Ngày 29 và 30/6, KOK sẽ trở lại với vòng 3, diễn ra tại Gamuda Yên Sở, Hà Nội.

Vòng 1 của KOK diễn ra tại Đồng Mô, Sơn Tây và vòng 2 tổ chức tại trường đua Đại Nam, Bình Dương, đều trong năm 2018. Nhận được sự quan tâm của đông đảo tay đua, tuy nhiên để đảm bảo chất lượng chuyên môn giải đua và sự tương đồng về năng lực giữa các tay đua, đội đua, từ vòng 3 này, KOK sẽ giới hạn số tay đua ở con số 20.

Tính cạnh tranh tiếp tục là điểm mạnh của KOK. KOK là giải đua xe địa hình đối kháng, đấu loại trực tiếp, 2 tay đua xe cùng lúc chạy trên chung một đường đua được thiết kế đặc biệt, đảm bảo công bằng và cạnh tranh cao nhất. KOK sử dụng hệ thống đồng hồ tính giờ bằng chip gắn trên xe thi đấu.

Các tay đua có thể sử dụng mọi loại xe, mọi cấp độ nâng cấp, trừ một số ngoại lệ được quy định chi tiết trong Điều lệ Giải đua. Sẽ chỉ có 1 người thắng cuộc duy nhất nhận được cúp và 100 triệu tiền thưởng, không có bất cứ hạng mục giải nào khác.

Tính cạnh tranh tiếp tục là điểm mạnh của KOK. Ảnh: Việt Linh.

Tính cạnh tranh tiếp tục là điểm mạnh của KOK. Ảnh: Việt Linh.

So với các kiểu đua offroad truyền thống, đường đua KOK vòng 3 có thiên hướng chạy với tốc độ gần với định dạng rally hơn, khi tốc độ thấp nhất khoảng 40 km/h, cao nhất có thể lên tới 120 km/h trên đường đất.

Không có những con dốc cao như ở Đồng Mô, Sơn Tây, nhưng với bố trí của BTC, vẫn có nhiều khúc cua gấp để các tay đua thể hiện kỹ năng, bứt tốc cạnh tranh vị trí. Tất nhiên, những pha “xe bay” là món ngon không thể thiếu trên bàn tiệc KOK.

Thời gian thi đấu vòng 1 và 2 chỉ trên dưới 10 phút, song ở vòng 3 này, thời gian chạy có thể kéo dài tới 20 phút. Đây là thử thách thực sự cho các tay đua khi phải sử dụng tối đa sức lực của mình để cùng chiến mã vượt qua những cung đường khó trong bài thi trong thời gian ngắn nhất có thể.

Hùng Sơn

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/giai-dua-xe-dia-hinh-doi-khang-kok-tro-lai-ha-noi-ngay-296-post961383.html