Giải đua xe Mô tô Thể thao Việt Nam lần đầu tổ chức tại Hà Nội

Chiều 25-5, tại Khu vực Quảng trường sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội), Liên đoàn Xe đạp – Mô tô Thể thao Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội tổ chức khai mạc chặng 2 Giải đua xe Mô tô Thể thao Việt Nam 2019.

Thiếu tướng Phạm Văn Huấn, Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân, Chủ tịch Liên đoàn Xe đạp – Mô tô Thể thao Việt Nam tới dự và phát biểu khai mạc. Cùng dự có đồng chí Trần Thị Vân Anh, Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội.

Phát biểu khai mạc, Thiếu tướng Phạm Văn Huấn, Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân, Chủ tịch Liên đoàn Xe đạp – Mô tô Thể thao Việt Nam khẳng định: “Thời gian qua, phong trào đua xe Mô tô ở Việt Nam có những bước phát triển mạnh mẽ. Cùng với việc các giải đấu được tổ chức theo thể thức chuyên nghiệp hơn thì chất lượng các tay đua cũng không ngừng được nâng cao. Sự đồng hành của các nhà tài trợ đã góp phần giúp giải đấu hấp dẫn hơn và bằng chứng là cuộc đua năm nay được tổ chức 6 vòng đấu. Điều đặc biệt hơn nữa là lần đầu tiên có một vòng đấu của giải được tổ chức tại Hà Nội, tạo điều kiện cho người dân Thủ đô có dịp được chứng kiến những màn đua tài hấp dẫn”.

 Thiếu tướng Phạm Văn Huấn, Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân, Chủ tịch Liên đoàn Xe đạp – Mô tô Thể thao Việt Nam phát biểu khai mạc.

Thiếu tướng Phạm Văn Huấn, Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân, Chủ tịch Liên đoàn Xe đạp – Mô tô Thể thao Việt Nam phát biểu khai mạc.

Quang cảnh Lễ khai mạc.

Các tay đua tranh tài.

Thiếu tướng Phạm Văn Huấn, Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân, Chủ tịch Liên đoàn Xe đạp – Mô tô Thể thao Việt Nam trao thưởng cho các tay đua xuất sắc.

Sau lễ khai mạc, các (VĐV) bước vào đua tài ở 4 hạng mục Blade 110, MSX 125, Winner 150 và UB130. Sau những màn tranh tài sôi nổi, các VĐV nhất vòng 2, gồm: Nguyễn Đức Thanh (đội Đồng Nai) nội dung Blade 110, Phạm Thanh Bảo (Bình Dương) nội dung MSX 125, Lê Hùng Hữu Tín (Bình Dương) hạng mục Winner 150 và Lê Khánh Lộc (Lộc Bình Honda Team) nội dung UB 130.

Giải đua xe Mô tô Thể thao Việt Nam năm 2019 quy tụ 52 tay đua mạnh nhất cả nước, thi đấu 6 vòng đấu. Trước đó, vòng 1 của giải đã được tổ chức tại Trường đua 2K, tỉnh Bình Dương vào tháng 4. Các vòng đấu còn lại dự kiến được tổ chức tại Trường đua Đại Nam tỉnh Bình Dương (16-6), Nha Trang (20-7), Long An (13-10) và Trường đua Đại Nam tỉnh Bình Dương (14-12). VĐV Nhất vòng đấu ở mỗi hạng mục sẽ nhận 16 điểm thưởng, hạng Nhì được 13 điểm thưởng, hạng Ba nhận 11 điểm thưởng… Sau 6 vòng đấu, tay đua nào có điểm thưởng cao nhất sẽ giành chức vô địch chung cuộc ở mỗi hạng mục.

Tin, ảnh: HỮU TRƯỞNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/trong-nuoc/giai-dua-xe-mo-to-the-thao-viet-nam-lan-dau-to-chuc-tai-ha-noi-575009