Xót xa bùn đất dự án tràn vào ruộng, người dân không thể trồng cấy

Người dân ở thôn Trung Tâm, xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái đang rất xót xa khi bùn đất từ công trình phát triển quỹ đất dân cư của huyện tràn xuống đỏ đồng, khiến họ phải bỏ vụ vì không thể cấy trồng.

Gần trung tâm xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái mới đây xuất hiện Công trình phát triển quỹ đất dân cư thôn Liên Hiệp (nay là thôn Trung Tâm), do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện làm chủ đầu tư. Khu đất rộng, đẹp, hứa hẹn sẽ sầm uất khi nhà cửa được xây dựng dọc bên Quốc lộ 70.

Khu vực quỹ đất cao hơn ruộng của bà con 2 đến 3 mét và không có kè chắn.

Nhìn công trình, đa phần người dân rất phấn khởi, bởi xã nhà đang có những thay đổi, phát triển. Ấy thế nhưng, hàng chục hộ dân ở thôn Trung Tâm mất ăn, mất ngủ bởi sau các trận mưa, bùn đất từ khu vực này chảy ào ào, tràn hết xuống ruộng nhà mình.

Bà Hà Thị Xuân, hơn 70 tuổi cho biết, nhà bà có hơn 3 sào ruộng, đã canh tác qua nhiều đời. Đây chỉ là ruộng cấy 1 vụ vì là đất dưới cốt nước hồ Thác Bà, nhưng nếu được mùa cũng giải quyết được một phần lương thực của gia đình. Tuy nhiên, khi huyện triển khai việc san nền tại khu vực đất này, việc cấy trồng không thể tiếp tục.

"Năm ngoái cũng bị lấp nhưng ít, bùn đến gối thôi, thì chúng tôi vét lên để cấy nhưng năm nay không thể vét lên được nữa, bùn lên đến bụng rồi. Vừa rồi tôi định đắp bờ để cấy, xong rồi mưa một trận ào xuống, bùn lại lấp hết mạ...", bà Xuân nói.

Bà Hà Thị Xuân lo lắng nhìn về phía những thửa ruộng đỏ quạch màu đất.

Theo quan sát của phóng viên, quỹ đất cư dân huyện Yên Bình triển khai tại thôn Trung Tâm cao hơn mặt ruộng của bà con trong thôn từ 2 đến 3 mét, không có kè chắn. Mỗi khi có mưa, bùn đất đều chảy thành dòng xuống phía ruộng, khiến cả cánh đồng đỏ quạch một màu bùn đất. Rất khó có thể nhận ra những thửa ruộng, bởi tất cả đã bị bùn đất lấp kín hàng chục phân. Một vài thửa ruộng, bà con trong thôn cố san gạt để cấy lúa cũng không thể sinh trưởng.

Bà Hà Thị Căn, người dân thôn Trung Tâm đề nghị: "Một là cho máy múc trả đất để chúng tôi cấy cho kịp thời vụ. Thứ hai nếu không thì cho chúng tôi đổ đất để chúng tôi làm màu. Thứ ba, cứ để thế này mỗi vụ phải đền chúng tôi thóc theo giá trị chúng tôi cấy...".

Theo thống kê, cả thôn Trung Tâm có 13 hộ bị thiệt hại trực tiếp do bùn đất công trình đổ vào ruộng, mỗi hộ từ 1 đến 3 sào. Người dân nơi đây vốn không có nhiều ruộng, nên ai cũng rất xót xa.

Đất bùn đỏ quạch tràn xuống ruộng khiến bà con không thể cấy trồng.

Ông Lương Xuân Trường, Chủ tịch UBND xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình cho biết đã nhận được kiến nghị của bà con.

"Chúng tôi đã hướng dẫn bà con mỗi hộ có một đơn để xã tổng hợp để báo cáo UBND huyện. Cũng xác định những diện tích này ở dưới cốt thật nhưng bà con đang cấy thì xã phải báo cáo UBND huyện và Ban quản lý dự án huyện cùng có giải pháp tốt nhất để cho bà con được cấy hái...".

Trao đổi với phóng viên VOV, lãnh đạo huyện Yên Bình cho biết sẽ cho kiểm tra và có hướng giải quyết hợp lý, đảm bảo đời sống cho người dân.

Phóng viên VOV sẽ tiếp tục thông tin vụ việc./.

PV/VOV- Tây Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/tin-24h/xot-xa-bun-dat-du-an-tran-vao-ruong-nguoi-dan-khong-the-trong-cay-842014.vov